Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam

Khuyến khích phát triển sản phẩm ứng dụng hiệu quả AI, dữ liệu lớn trong chuyển đổi số

(PLVN) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 trong lĩnh vực Công nghệ số lựa chọn chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá” nhằm khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả phát triển các sản phẩm ứng dụng hiệu quả công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, điện toán đám mây…
Hình ảnh tại Giao lưu.
Hình ảnh tại Giao lưu.

Chiều 19/5, chương trình giao lưu phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 trong lĩnh vực Công nghệ số với chủ đề “Làn sóng AI - Cơ hội và Thách thức” đã diễn ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam lập khoa đào tạo về AI.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, từ năm 2005 đến nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thu hút trên 7.500 tác giả, nhà khoa học tham gia, hơn 3.500 sản phẩm và công trình khoa học dự thi. Giải thưởng đã tôn vinh hơn 210 sản phẩm công nghệ thông tin và công trình khoa học, trong đó hơn 50 sản phẩm đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được phát động trong các lĩnh vực công nghệ số; tuổi trẻ sáng tạo; y dược; giáo dục; nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; khuyến học - tự học thành tài. Trong đó, lĩnh vực công nghệ số là lĩnh vực cốt lõi của Giải thưởng.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả phát triển các sản phẩm ứng dụng hiệu quả công nghệ cốt lõi như AI, Big Data, blockchain, điện toán đám mây, IoT, điện toán lượng tử...

“Các sản phẩm cần mang tính thực tiễn cao, đóng góp tích cực vào phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu và hỗ trợ quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực," ông Lê Mạnh Hùng nói.

Trong chương trình giao lưu, các diễn giả và khách mời đã chia sẻ với sinh viên về làn sóng AI và những tác động sâu rộng của công nghệ này tại Việt Nam.

Trình bày chủ đề “Giới trẻ và những cơ hội, thách thức trước làn sóng AI”, Diễn giả Nguyễn Đặng Sơn Lam - Công ty Công nghệ thông tin VNPT đã phân tích những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động do AI mang lại, cũng như những kỹ năng, tư duy số mà thế hệ trẻ cần trang bị để thích nghi và phát triển.

Ông Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI - VNPT AI nhấn mạnh, cơ hội nhân lực ngành AI còn rất nhiều và các doanh nghiệp hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết xác định việc làm chủ các công nghệ chiến lược như AI và dữ liệu lớn (big data) là yếu tố then chốt để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới vào năm 2045.

Đọc thêm