Kiểm tra giấy đi đường, phát hiện thanh niên dùng thẻ ra vào cơ quan báo chí được mua trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tài xế điều khiển xe Mazda 6 tên T.V.H khai đã mua thẻ ra vào báo Kinh tế & Đô thị khoảng 5 năm trước với giá 500 nghìn đồng.
Lấy lời khai tài xế T.V.H. (Ảnh: Mỵ Châu)
Lấy lời khai tài xế T.V.H. (Ảnh: Mỵ Châu)

Cụ thể, khoảng 9h30 phút sáng 30/8, tổ công tác Y9/141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an 141 làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt địa bàn quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm soát người và phương tiện lưu thông về hướng quận Cầu Giấy.

Tại thời điểm kiểm soát người đi đường, tổ công tác đã yêu cầu tài xế điều khiển xe ô tô Mazda 6 màu trắng dừng lại để tiến hành kiểm tra việc chấp hành đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Trong quá trình kiểm tra, tài xế là T.V.H không xuất trình được giấy đi đường theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội. Cùng với đó, ô tô H điều khiển cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 10/6/2021.

Trong quá trình kiểm tra giấy tờ, tổ công tác cũng phát hiện một thẻ ra vào ghi UBND TP Hà Nội, Phóng viên Ban Kinh tế của báo Kinh tế & Đô thị mang tên T.V.H.

Thẻ ra vào cơ quan báo chí H mua trên mạng (ảnh: Mỵ Châu)

Thẻ ra vào cơ quan báo chí H mua trên mạng (ảnh: Mỵ Châu)

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Y9/141 đã lập tức bàn giao vụ việc cho Công an phường Cổ Nhuế 1.

Ngay sau đó, Công an phường đã yêu cầu xác minh với Ban Kinh tế của Báo Kinh tế & Đô thị và nhận được kết quả không có ai tên T.VH. Đại diện của báo Kinh tế & Đô thị cũng trả lời với cơ quan chức năng, thẻ H sử dụng giống với mẫu thẻ ra vào của báo.

T.V.H tại cơ quan Công an (ảnh: Mỵ Châu)

T.V.H tại cơ quan Công an (ảnh: Mỵ Châu)

Tại cơ quan Công an, Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn, cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết H nói rằng mua thẻ ra vào này khoảng 5 năm trước với giá 500 nghìn đồng. H không nhớ mua của ai, thẻ được rao bán trên mạng. Theo đó, H cho biết bình thường không bao giờ sử dụng thẻ và chỉ dùng với mục đích ra vào báo Kinh tế & Đô thị.

Cũng theo Thiếu tá Sơn, trong quá trình kiểm tra giấy tờ đi đường, H không nói mình là phóng viên. Căn cứ vào lỗi vi phạm,Công an phường Cổ Nhuế 1 đã phối hợp với UBND phường Cố Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với T.V.H về hành vi không có giấy đi đường trong thời gian giãn cách. Lập biên bản vi phạm hành chính, lỗi vi phạm giao thông, sử dụng phương tiện hết thời gian đăng kiểm. Đồng thời với việc hết đăng kiểm xe ô tô, Công an phường đã tiến hành tạm giữ phương tiện, vật chứng.

Theo cán bộ CSHS phường Cổ Nhuế 1, hiện vụ việc đang củng cố hồ sơ tiếp tục xác minh làm rõ.

Được biết, ngày 29/8, Công an Hà Nội đã triển khai thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh. 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh mới thành lập trên cơ sở “chuyển trạng thái công tác” từ 6 Tổ 141 để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch của Công an Thành phố về “Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác”.

Việc thành lập thêm các tổ tuần tra kiểm soát cơ động nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm quy định giãn cách, đồng thời giữ vững an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9.

Đọc thêm