Cán bộ y, bác sĩ Thái Nguyên tiếp tục giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 30/8, 30 cán bộ y, bác sĩ và kĩ thuật viên Thái Nguyên đã tiếp tục xuất quân vào chi viện thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chống dịch COVID-19.
Các đại biểu tiễn cán bộ y, bác sĩ lên đường tới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên
Các đại biểu tiễn cán bộ y, bác sĩ lên đường tới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên

30 bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ và kỹ thuật viên đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế Thái Nguyên đều là những người có trình độ chuyên môn cao, đã có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả thành viên trong đoàn công tác đã được tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch, được tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên và bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương tinh thần hăng hái, sẵn sàng Nam tiến, góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19 của toàn thể cán bộ y, bác sĩ và kĩ thuật viên, đồng thời tiễn các cán bộ y, bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên động viên Đoàn cán bộ y tế lên đường nhận nhiệm vụ.

Ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên động viên Đoàn cán bộ y tế lên đường nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, ông Trường cũng mong muốn các cán bộ y, bác sĩ trong đoàn luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết mực yêu thương, quan tâm, chia sẻ, động viên người bệnh, giữ vững ý chí quả cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú ý bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình, đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19 trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tính từ tháng 5/2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cử 4 Đoàn cán bộ y tế với tổng số 620 người là các y, bác sĩ, học sinh, sinh viên ngành y đang công tác và học tập tại Thái Nguyên đi chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương../

Đọc thêm