Học sinh ra đường không lý do bị phạt 'thụt đầu' 50 lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam sinh chạy xe đạp điện ra đường lý do không chính đáng bị lực lượng chống dịch phạt “thụt đầu” (hình thức phạt đứng lên ngồi xuống tại chỗ) 50 lần để em này nhớ và không tái phạm.
Nam sinh bị phạt "thụt đầu" 50 lần.
Nam sinh bị phạt "thụt đầu" 50 lần.

Chiều 30/8, Đại úy Trần Thanh Tuấn - Phó trưởng Công an phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần.

Trước đó, 19h ngày 29/8, lực lượng phòng chống dịch chốt chặn trên đường Phan Bội Châu thì phát hiện một học sinh chạy xe đạp điện nên yêu cầu dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, nam sinh khai nhận là học sinh cấp 2 ở một trường TP Buôn Ma Thuột đi ra đường chơi.

Sau khi giải thích, nhắc nhở, anh em phòng chống dịch phạt "thụt dầu" 50 lần để học sinh này nhớ và không tái phạm việc ra ngoài không có lý do khi địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng phòng chống dịch tại một chốt phạt 1 học sinh ra đường giữa dịch bệnh "thụt dầu", thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng xã hội Facebook.

Tháng 5/2021, lực lượng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk từng phạt 3 học sinh vi phạm luật giao thông bằng cách "thụt dầu", gây xôn xao cộng đồng mạng.

Đọc thêm