Đưa tin sai sự thật về chốt kiểm dịch, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đăng thông tin đưa con đi khám bệnh và chờ 2 tiếng đồng hồ mới được qua chốt kiểm soát dịch, người phụ nữ sau đó thừa nhận là bịa đặt.

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử phạt chị V.T.H (SN 1992, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 10 triệu đồng do đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, chị H có đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc đưa con đi siêu âm về. Khi đi đến đoạn cổng chào thôn Tiến Ân (xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ) thì con chị bị đau bụng. Trong bài viết, người phụ nữ này cho rằng bản thân phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới được lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch tại cổng chào Tiến Ân cho di chuyển qua.

Chị H còn đăng tải thông tin rằng lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch tại cổng chào Tiến Ân có 3 người nhưng chỉ có 1 người làm nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị V.T.H khai nhận việc chị đăng thông tin như trên là bịa đặt, không có thật.

Thông tin chị V.T.H. đăng tải lên mạng xã hội Facebook là sai sự thật.

Thông tin chị V.T.H. đăng tải lên mạng xã hội Facebook là sai sự thật.

Ngoài ra, người phụ nữ này cũng không có mặt tại chốt kiểm soát dịch nói trên nên không biết được hoạt động, hay ý thức, trách nhiệm của thành viên tham gia chốt kiểm soát.

Việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội của chị đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát.

Tại cơ quan chức năng, chị H đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không đăng tải, đưa thông tin sai sự thật lên mạng. Đồng thời, xóa bỏ bài viết nói trên.

Với hành vi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H. với số tiền là 10 triệu đồng

Đọc thêm