Kiên Giang chủ động phòng chống bệnh sởi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cuộc họp giao ban Báo chí định kỳ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang Trần Thế Vinh vừa cho biết: Tình hình dịch sởi trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch sởi trên địa bàn tỉnh thời gian tới là tương đối cao nên cần phải tiếp tục theo dõi diễn biến, không chủ quan.
Kiên Giang chủ động phòng chống bệnh sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang, đến nay toàn tỉnh có 6 huyện, thành phố ghi nhận các ca mắc bệnh sởi với tổng số 127 ca bệnh. Trong đó, TP Phú Quốc có số ca mắc nhiều nhất là 111 ca, kế tiếp là huyện An Minh 9 ca.

Ngay khi phát hiện những ca sởi đầu tiên ở Phú Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế trực tiếp triển khai các biện pháp phòng chống như: Rà soát đối tượng tiếp xúc gần, lên danh sách theo dõi hàng ngày; hướng dẫn cách phòng chống lây nhiễm ở trường học; kiểm soát lây nhiễm ở hệ thống cộng đồng, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông trong các trường học để kiểm soát lây nhiễm.

Viện Paster TPHCM cũng đã có nhiều đợt giám sát cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh ra trực tiếp chỉ đạo xử lý dịch sởi ở Phú Quốc. Viện dịch tễ Trung ương trực tiếp rà soát hỗ trợ các vấn đề đáp ứng sởi, điều tra tình hình tiêm vaccine.​

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kiên Giang Trần Thế Vinh phát biểu.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kiên Giang Trần Thế Vinh phát biểu.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kiên Giang Trần Thế Vinh cho biết: qua điều tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, khoảng 3 tháng nay địa bàn Phú Quốc có sự biến động dân số nên ảnh hưởng đến vấn đề tiêm ngừa không đủ, hoặc thiếu liều tiêm vaccine sởi. Đồng thời, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc gián đoạn cung ứng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ. Có khoảng 30% trong tổng số trẻ bệnh là không tiêm hoặc thiếu liều.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận hơn 24.000 liều vắc xin sởi, 23.000 liều vắc xin MR (sởi - rubella). Đơn vị phân bổ cho địa phương để thực hiện tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù, tiêm vét cho trẻ còn thiếu mũi.​

Về một số giải pháp phòng chống bệnh sởi trong thời gian tới, ông Trần Thế Vinh cho biết: việc tiêm phòng vaccine là giải pháp hiệu quả nhất. Vì vậy, tỉnh đang chuẩn bị đấu thầu 6.000 liều tiêm cho những trẻ ngoài lứa tuổi chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng và trẻ từ 1 đến 10 tuổi để chuẩn bị tiêm bù, tiêm vét cho trẻ theo lịch tiêm chủng; Chuẩn bị sẵn sàng chiến dịch tiêm bổ sung khi được phê duyệt chủ trương và cung ứng vắc xin từ Trung ương, tạo miễn dịch cho trẻ tại cộng đồng; Thực hiện truy vết đối tượng tiếp xúc gần, cách ly tại nhà phù hợp đối với các trường hợp liên quan đến bệnh sởi để phòng tránh và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.​

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh. Trong đó chú trọng truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích và tầm quan trọng của tiêm vaccine đúng và đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), kết quả đánh giá gần đây nhất về nguy cơ dịch sởi tại 63 tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận, 7 tỉnh, thành có nguy cơ rất cao, gồm: Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang.

Đọc thêm