Kiên Giang: Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ 15

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/11, tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15 năm 2023. Ngày hội đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết đại dân tộc và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.
Kiên Giang: Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ 15

Theo đó, Ngày hội được diễn ra từ ngày 25-28/11, với nhiều hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống và hiện đại, phong phú trên các lĩnh vực như: Lễ Cúng Trăng truyền thống, Hội thi Giàn Thủy lục đẹp, Trưng bày hình ảnh, hiện vật xưa của đồng bào Khmer, Triển lãm, trưng bày giới thiệu sách, Hội chợ thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng và các hoạt động thi đấu thể thao (Giải vô địch Taekwondo tỉnh Kiên Giang, giải bóng đá, bóng chuyền huyện Gò Quao mở rộng...).

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Kiên Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số với ba dân tộc chủ yếu là Kinh, Khmer và Hoa cùng cộng cư, cùng phát triển hình thành nên những nét văn hóa đặc trưng. Kiên Giang còn là tỉnh có tỷ lệ dân tộc Khmer đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, chiếm trên 12% dân số toàn tỉnh. Ngoài những đặc điểm chung của cộng đồng các dân tộc thuộc Vùng ĐBSCL, người Khmer Kiên Giang còn giữ gìn những loại hình nghệ thuật đặc sắc như: Nghệ thuật sân khấu Dù Kê, nghệ thuật sân khấu Rô Băm, nhạc Ngũ Âm, múa Rom Vong…

Bên cạnh các di sản văn hóa vật thể với những ngôi chùa Khmer to đẹp, lộng lẫy, khang trang, đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung và Kiên Giang nói riêng còn lưu giữ kho tàng văn hóa phi vật thể quý báu chiếm vị trí quan trọng và chi phối sâu sắc trong đời sống sinh hoạt - xã hội của đồng bào dân tộc Khmer từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia sẻ thêm, những năm qua, Kiên Giang luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó xác định nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong các lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer - một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng mục tiêu bảo tồn văn hóa đặc trưng và phát huy giá trị văn hóa lễ hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Lưu Trung cho rằng, điểm nhấn của Ngày hội là Giải đua Ghe ngo với 2 nội dung thi đấu là nam và nam, nữ phối hợp. Đặc biệt, Hội thi Duyên dáng Khmer, kết hợp trình diễn nhạc ngũ âm lần đầu tiên kết hợp tổ chức. Qua đó nhằm giới thiệu nét văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer, tạo không gian trình diễn nghệ thuật cho những nghệ nhân, tài năng trẻ và điều kiện để nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Danh Phúc - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tặng cờ lưu niệm cho các đội ghe ngo tham gia Ngày hội.

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Danh Phúc - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tặng cờ lưu niệm cho các đội ghe ngo tham gia Ngày hội.

Các hoạt động Ngày hội diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, tạo ra không gian văn hóa để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của đồng bào đối với việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và hưởng ứng tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày hội đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết đại dân tộc và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Ngày hội đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết đại dân tộc và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Các đội Ghe ngo tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15 năm 2023.

Các đội Ghe ngo tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15 năm 2023.

Sau Lễ khai mạc đã diễn ra các phần thi của Giải đua Ghe ngo với 2 nội dung thi đấu, nam và nam - nữ phối hợp.

Đọc thêm