Kiên Giang: Tiếp nhận 43 tỷ đồng thực hiện chương trình 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lễ phát động, tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ khoảng 43 tỷ đồng (tương đương với 780 căn nhà) cho chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn.
Ông Đỗ Thanh Bình (thứ 5 từ trái sang) - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trao bảng tượng trưng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở huyện U Minh Thượng.
Ông Đỗ Thanh Bình (thứ 5 từ trái sang) - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trao bảng tượng trưng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở huyện U Minh Thượng.

Theo đó, sáng ngày 14/6, tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tại Lễ phát động, các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí khoảng 43 tỷ đồng (tương đương với 780 căn nhà) cho phong trào.

Từ nguồn kinh phí ủng hộ trên, Ban vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh quyết định phân bổ cho 13 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (thứ 3 từ trái qua) trao bảng tượng trưng cho đại diện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (thứ 3 từ trái qua) trao bảng tượng trưng cho đại diện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết: Tỉnh có 1.624 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai với mục tiêu đến hết năm 2025 tập trung hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở cho số hộ này.

“Tôi đề nghị các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, linh hoạt, không hình thức, không đùn đẩy trách nhiệm... Đặc biệt là phải bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại lễ phát động.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với phương châm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm giúp cho những người yếu thế, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có được điều kiện sống ổn định hơn, thêm niềm tin và động lực thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Kiên Giang phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2% trở lên theo chuẩn nghèo quốc gia; Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm 0,4%/năm; Năm 2025 giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và 50% số xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; Đến năm 2030, tỉnh không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Đọc thêm