Kiev chấp thuận tái triển khai tàu chiến đến vùng biển giáp Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Ukraine đã thông qua đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc triển khai lại một số đơn vị quân sự và tàu của lực lượng hải quân Ukraine từ Biển Đen đến Biển Azov (giáp Nga về phía Đông).
Chính phủ Ukraine đã chấp thuận cho một đơn vị quân đội từ Nikolaev và một số tàu từ Odessa triển khai đến cảng Berdyansk. Ảnh: seabreeze.org.ua/Peril
Chính phủ Ukraine đã chấp thuận cho một đơn vị quân đội từ Nikolaev và một số tàu từ Odessa triển khai đến cảng Berdyansk. Ảnh: seabreeze.org.ua/Peril

Tại Khu vực Odessa, một đơn vị quân đội sẽ được tái triển khai cùng với hai tàu tuần tra cấp Đảo của Mỹ

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), thành viên Đảng Đoàn kết châu Âu cho biết trên kênh Telegram của mình, "Việc tái triển khai các đơn vị quân đội, tàu thuyền và tàu hỗ trợ của Hải quân Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ diễn ra, đặc biệt, tới Berdiansk (cảng ở Biển Azov) từ Odessa, Nikolayev và Ochakov, cũng như Novye Belyary (cảng ở Yuzhny) từ Odessa".

Theo tài liệu được công bố bởi Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, một đơn vị quân đội từ Nikolayev sẽ được chuyển đến Berdiansk. Ngoài ra, tàu tìm kiếm và cứu nạn Donbass, các tàu pháo bọc thép cỡ nhỏ Lubny, Kremenchuk, Vyshgorod và Akkerman sẽ đến cảng này từ Odessa, và tàu kéo Korets từ Ochakov, Vùng Nikolayev.

Tại Khu vực Odessa, một đơn vị quân đội sẽ được tái triển khai cùng với hai tàu tuần tra lớp Island của Mỹ - Slavyansk và Starobilsk. Vào tháng 8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết đến năm 2035, Ukraine đang có kế hoạch thực hiện một chương trình lớn để phát triển lực lượng hải quân. Theo ông, cơ sở hạ tầng đang được tạo ra ở Ukraine để đóng các tàu ngầm nhỏ, tàu hộ tống và tàu quân sự. Nó cũng được lên kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân, bao gồm cả ở Berdiansk và Ochakov.