Kinh ngạc "sản phụ 11 tuổi" tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước thông tin H.T.A.R ( ngụ xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) mới 11 tuổi vừa mới sinh con, lãnh đạo địa phương nơi R đang sinh sống đã chia sẻ về tuổi thật của sản phụ này.
 Ê kíp phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa mổ cấp cứu thành công cho sản phụ H.T.A.R.
Ê kíp phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa mổ cấp cứu thành công cho sản phụ H.T.A.R.

Theo ông Hồ Văn Băng (Chủ tịch UBND xã Ba Tầng), sản phụ H.T.A.R. có tuổi thật là sinh năm 2001 tức đã 20 tuổi. Tuy nhiên, trên giấy tờ lại là sinh năm 2010 (11 tuổi).

Ông Băng cho biết, do bố mất sớm, mẹ của sản phụ này sang Lào lấy chồng khác. Ở nhà, người cậu của R muốn cháu của mình đi học nên trong lúc đi làm giấy tờ đã khai R sinh năm 2010.

Được biết, cha của đứa trẻ là người cùng thôn, sinh năm 2000.

Trước đó, ngày 12/10, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, lúc 20h ngày 11/10, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.A.R (trên giấy tờ lúc nhập viện là 11 tuổi, người đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa).

Sản phụ này cao 1,47m, nặng 45 kg. Ca phẫu thuật đã thành công khi cứu được cả mẹ và 1 bé gái nặng 2,5 kg. Ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ, bé có dấu hiệu bị ngạt, phải hồi sức tích cực một lúc mới khóc được.

Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ R đã ổn định, đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Đọc thêm