Kình ngư Ánh Viên thất bại ở 200 m bơi tự do

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ánh Viên đã không thể vượt qua chính mình ở vòng loại 200m tự do Olympic Tokyo 2020.
Ánh Viên thi đấu không thành công ở 200m tự do.
Ánh Viên thi đấu không thành công ở 200m tự do.

Chiều tối 26/7, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã chính thức bước vào tranh tài vòng loại nội dung 200m tự do nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Trước những đối thủ quá mạnh ở sân chơi này, Ánh Viên đặt mục tiêu thi đấu vượt qua chính mình, song điều đó đã không thể thực hiện được khi cô về đích với thành tích 2 phút 5 giây 30.

Tại Thế vận hội lần này, vòng loại nội dung 200m tự do nữ có 4 lượt bơi. Ánh Viên tranh tài ở làn số 8, lượt thi đấu thứ 2, với các đối thủ gồm: Janja Segel (Slovenia), Veronika Andrusenko (Nga), Charlotte Bonnet (Pháp), Katie Ledecky (Mỹ), Madison Wilson (Australia), Penny Oleksiak (Canada) và Erika Fairweather (New Zealand).

Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng trước sân chơi lớn cùng những kình ngư hàng đầu thế giới, Ánh Viên đã không thể tạo ra sự bất ngờ khi về cuối lượt thứ 2 với thành tích 2 phút 5 giây 30. Người về nhất ở lượt thi này là nữ VĐV Ledecky với thành tích 1 phút 55 giây 28 – VĐV này từng giành 5 HCV cá nhân Olympic và là đương kim vô địch nội dung này.

Với thành tích này, Ánh Viên chỉ xếp thứ 26/29 VĐV tham dự và không đủ điều kiện giành quyền vào Bán kết (Ban tổ chức chỉ chọn 16 VĐV có thành tích tốt nhất ở vòng vào thi đấu Bán kết).

Ánh Viên là kình ngư đầu tiên của Bơi Việt Nam có mặt liên tiếp tranh tài ở 3 kỳ Thế Thế vận hội. Lần đầu góp mặt tại Olympic London 2012, Ánh Viên mới 16 tuổi.

Bốn năm sau tại Olympic Rio 2016, Ánh Viên đang ở độ chín sự nghiệp, đã thi đấu và xếp hạng 9 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân sở trường.

Và lần này là Olympic Tokyo 2020 cô tranh tài ở 2 nội dung 200m, 800m tự do nữ. Đây là vinh dự mà không phải VĐV nào cũng có thể có được trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Ngày 29/7, Ánh Viên sẽ bước vào thi đấu nội dung 800m tự do nữ.

Ánh Viên về cuối ở nội dung 200m tự do trong lượt đấu thứ 2

Ánh Viên về cuối ở nội dung 200m tự do trong lượt đấu thứ 2

Đọc thêm