Kỵ binh Nga trổ tài trên lưng ngựa

Các nam thanh nữ tú là thành viên đội Kỵ binh Hộ tống thuộc Trung đoàn Tổng thống Liên bang Nga đã trổ tài điệu nghệ trên lưng ngựa tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva.
Kỵ binh Nga trổ tài trên lưng ngựa
Chú thích ảnh
Các thành viên đội Kỵ binh Hộ tống thể hiện kỹ năng thăng bằng trên lưng ngựa. Ảnh: RT

Đội Kỵ binh Hộ tống có nhiệm vụ chính là hỗ trợ các sự kiện nghi lễ cấp nhà nước tại Nga. ví dụ như lễ tuyên thệ của tổng thống, đón nguyên thủ nước ngoài và buổi duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Trong sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan Quân nhạc Quốc tế Spasskaya, Kỵ binh Hộ tống Nga đã cử nhiều thành viên và hơn 20 con ngựa tham gia biểu diễn. Liên hoan Quân nhạc Quốc tế Spasskaya lần thứ 11 được tổ chức từ ngày 24/8 đến 2/9.

Kênh RT (Nga) cho biết lực lượng Kỵ binh Hộ tống có lịch sử rất lâu đời, từ thời kỳ của Sa Hoàng Peter Đại đế (1672-1725).