Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai

(PLVN) - Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La mới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (24/10/1952 - 24/10/2022). Tới dự buổi lễ có đông đảo cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 
Ông Hoàng Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Ông Hoàng Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Cách đây 70 năm, ngày 24/10/1952, bộ đội chủ lực và dân quân địa phương đã bao vây, tập kích Pắc Ma chọc thủng phòng tuyến sông Đà của địch, giải phóng hoàn toàn Quỳnh Nhai, tạo điều kiện thuận lợi làm bàn đạp vững chắc cho đoàn quân tiến vào giải phóng Lai Châu, giải phóng Tây Bắc.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, huyện Quỳnh Nhai đã đóng góp sức người, của cải vật chất, cùng cả nước giành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai.

Cùng với cả nước và tỉnh bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Điểm nhấn là thực hiện công cuộc di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành di chuyển 100% hộ dân ra khỏi vùng ngập, với 8.435 hộ, 38.372 nhân khẩu, thuộc 9 xã, 99 xóm, bản, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Toàn huyện có 36 doanh nghiệp, 79 HTX, trong đó 46 HTX thủy sản với trên 7.000 lồng cá, sản lượng đạt 1.700 tấn/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 8,41%.

Huyện đã huy động xã hội hóa được trên 15 tỷ đồng, cùng nhiều vật liệu, ngày công để hỗ trợ xóa 323 nhà tạm cho hộ nghèo. Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM; 109/109 bản có điện lưới quốc gia, 11/11 xã có đường nhựa đến trung tâm xã. Văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực của huyện trong những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tập trung cao thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện đã đề ra; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: nuôi trồng, chế biến thủy sản, du lịch, dịch vụ... trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen 5 tập thể, 25 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen 5 tập thể, 67 cá nhân.

Đọc thêm