Làm “chuyện người lớn” với bạn gái “nhí” lãnh 12 năm tù

(PLO) - Ngày 4/12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Duy (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 
Bị cáo Lê Thanh Duy. Ảnh CAND
Bị cáo Lê Thanh Duy. Ảnh CAND

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7/2016, trong một lần đi ăn, Duy gặp và làm quen với T.M.N. (SN 2005). Sau nhiều lần nói chuyện, Duy nhờ em họ xin địa chỉ Facebook của N. để kết bạn và trò chuyện. Sau một thời gian, Duy thường xuyên đưa đón N đi học, đi chơi.

Lợi dụng sự phát triển chưa hoàn thiện của N. nên Duy đã 2 lần giao cấu với N. tại nhà của Duy. Ngày 9/6/2017, dì ruột N. báo tin cho mẹ N. biết có người thấy Duy chở N. về nhà Duy. Mẹ N. hỏi thì bé N. kể lại sự việc. Ngày 14/6/2017 mẹ của N. đến Công an phường An Cư tố cáo hành vi xâm hại tình dục trẻ em của Duy. Cùng ngày, Duy bị bắt khẩn cấp.

Tại tòa, bị cáo cho biết có quan hệ tình cảm với bị hại gần 1 năm. Dù gia đình bị hại đã nhiều lần ngăn cản nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu thương. Duy khai nhận biết N. mới 12 tuổi nhưng Duy cho rằng rất yêu thương và không muốn mất N. nên mới thực hiện hành vi trên.

Xét thấy hành vi của bị cáo là cố ý phạm tội, lợi dụng sự ngây thơ của N. để thực hiện hành vi giao cấu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục cá nhân. Vì vậy, Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Duy 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Đọc thêm