Lâm Đồng phấn đấu giảm 3.000-5.000 hộ nghèo trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu huy động 62 tỷ đồng “quỹ vì người nghèo”, giảm từ 3.000- 5.000 hộ nghèo.
Nhiều mô hình hỗ trợ người dân thoát nghèo trên địa bàn Lâm Đồng phát huy hiệu quả.
Nhiều mô hình hỗ trợ người dân thoát nghèo trên địa bàn Lâm Đồng phát huy hiệu quả.

Ngày 13/5, Ban Thường thực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động chương trình Ủng hộ “quỹ vì người nghèo” năm 2023 với tinh thần “vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại lễ phát động, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, riêng năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,6%. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 6.600 hộ nghèo, trong đó có hơn 4.500 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 11.600 hộ cận nghèo. Cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, không có điều kiện sản xuất, thiếu sinh kế bền vững; nhiều bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo… rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội.

UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng trao tiền vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng trao tiền vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” đóng góp ủng hộ Quỹ để tạo nguồn lực tập trung hỗ trợ sinh kế, nhà ở…, giúp đỡ trực tiếp, thiết thực, phù hợp giúp hộ nghèo đa chiều, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đơn vị… đã đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2023 được gần 10,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2023 UBMTTQVN và các tổ chức thành viên sẽ vận động số tiền hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế và xây dựng nhà ở cho 2.000 hộ nghèo; Vận động Quỹ vì người nghèo thường xuyên hàng năm 22 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 1.400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu năm 2023 giảm từ 3.000- 5.000 hộ nghèo.

Cũng trong sáng nay, cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng hưởng ứng lời kêu gọi của UBTWMTTQVN về xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên, nhân dịp chuẩn bị kỉ niệm 70 ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đọc thêm