Lâm Đồng: Thực hiện tốt chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Lâm Đồng khẳng định, chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng giữa chính quyền với người dân; nếu không có chính sách này thì việc tuyên tuyền, phổ biến chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước rất khó khăn.
Hơn 400 người có uy tín trong đồng bào DTTT ở Lâm Đồng là cầu nối tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
Hơn 400 người có uy tín trong đồng bào DTTT ở Lâm Đồng là cầu nối tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Theo Ông Võ Văn Hoàng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 78 xã, 478 thôn là vùng đồng bào DTTS với 46 DTTS, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 25,72% dân số toàn tỉnh.

Đông đảo người dân đồng bào DTTS ở Lâm Đồng tại Hội nghị về công tác dân tộc.

Đông đảo người dân đồng bào DTTS ở Lâm Đồng tại Hội nghị về công tác dân tộc.

Trong những năm qua, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào DTTS ở Lâm Đồng được đẩy mạnh; các Chính sách học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh và được tham gia vào các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện tại địa phương...

Những phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sông văn hóa mới ở khu dân cư...

Ông Nguyễn Ngọc Phúc- Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tại một Hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tại một Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Lâm Đồng, từ nhiều năm qua, chính sách cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh luôn phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; vận động đồng bào trong cộng đồng dân cư chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là “điểm tựa” của đồng bào các dân tộc thiểu số ở thôn, buôn, khu phố nơi mình sinh sống.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn những chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của địa phương, cụ thể:

Thứ nhất, trong lĩnh vực truyền thống văn hoá, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân duy trì, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều đề án bảo tồn văn hoá truyền thống; các làng nghề truyền thống, sản vật địa phương, nghệ thuật cồng chiêng…được gìn giữ, phát huy chính là góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Thứ hai, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như giúp đỡ các gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…Tiếp tục thực hiện các chính sách cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở và nước sạch cho các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và miền núi, hộ đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Điều này được cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể như: Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương sáng, góp phần tích cực cùng đồng bào các DTTS trong tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân không tin, không nghe, không làm việc cho kẻ xấu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là thực hiện nếp sống văn minh, không vi phạm pháp luật...Cùng với kiến thức được đảng, chính quyền và các mặt trận đoàn thể cung cấp, mỗi vị cũng tự trang bị kiến thức để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.

Ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II- Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc cho những người tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động.

Ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II- Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc cho những người tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho những người có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho những người có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 1,2 triệu dân, trong đó đồng bào DTTS chiếm 25,72%, tức hơn 1/4 so với tổng dân số. Với đặc thù đó, thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã giúp Đảng bộ, chính quyền các cấp nhất là cấp chính quyền cơ sở trong tỉnh triển khai hiệu quả những kế hoạch, nghị quyết, mục tiêu... Phát huy vai trò trong Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào về mọi mặt: kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những kết quả đạt được trong hoạt động của chính sách thể hiện qua thực tiễn và được ghi nhận, đánh giá rất cao.

Đọc thêm