Lâm Đồng trao giải cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/1, Sở GD&ĐT Lâm Đồng tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu Khoa học - kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng lần thứ XVI, năm học 2023 - 2024.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các dự án. Ảnh Sở GD&ĐT Lâm Đồng.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các dự án. Ảnh Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

Cuộc thi được tổ chức trong tháng 11 và 12/2023 tại các huyện, thành phố (đối với cấp THCS) và cấp trường đối với các trường THPT. Tại vòng cơ sở có 400 dự án được triển khai nghiên cứu.

Dự thi cấp tỉnh có 106 dự án thuộc 13/17 lĩnh vực với 202 học sinh tham gia. Các dự án thuộc lĩnh vực: khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội và hành vi; hóa sinh, hóa sinh tổng hợp; sinh học tế bào và phân tử; hóa học; hệ thống nhúng, thiết kế phần mềm, phần mềm hệ thống, Robot và máy tính thông minh; vật lý, cơ khí, cơ khí năng lượng, kỹ thuật cơ khí...

Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá, nhiều đề tài đã được thiết kế có phần chặt chẽ hơn so với các năm trước. Đa phần có mẫu đối chứng, áp dụng toán học và thống kê số liệu để rút ra các kết luận khoa học nhằm phục vụ cho việc chứng minh, làm sáng tỏ mục tiêu đề tài.

Các dự án đạt giải nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án đạt giải nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt trong năm nay, có nhiều dự án của nhiều lĩnh vực dự thi đã sáng tạo cách thức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào dự án dự thi như: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Chát GPT, Kết nối vạn vật (IoT)…

Sau 2 ngày làm việc công tâm (8 và 9/1), Ban Giám khảo đã chọn và trao 6 giải nhất, 8 giải nhì, 21 giải ba và 38 giải tư.

Cũng theo Ban Giám khảo, tác giả các dự án có đầu tư về thời gian, vật lực, tài lực để nghiên cứu đề tài. Một số đề tài chứng tỏ học sinh có tính sáng tạo, có tư duy và phương pháp nghiên cứu hợp lí; có cách trình bày chặt chẽ, logic, phù hợp với một dự án nghiên cứu khoa học.

Các đề tài có tính thực tiễn quá trình nghiên cứu, thực nghiệm các giải pháp được tiến hành khá chu đáo, khoa học và tính khả thi tương đối cao. Các dự án đa số tận dụng được những công nghệ mới vào việc tạo ra các sản phẩm.

Đọc thêm