Lấn chiếm đất công xây nhà kiên cố

Được giao quản lý hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa, Giám đốc doanh nghiệp "bật đèn xanh" cho Chủ tịch công đoàn lấn chiếm hàng nghìn m2 đất để xây biệt thự. Chi cục Bảo vệ đê điều Hải Phòng đã "tuýt còi" nhưng việc xây dựng vẫn được gấp rút hoàn thiện…

Được giao quản lý hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa, Giám đốc doanh nghiệp "bật đèn xanh" cho Chủ tịch công đoàn lấn chiếm hàng nghìn m2 đất để xây biệt thự. Chi cục Bảo vệ đê điều Hải Phòng đã "tuýt còi" nhưng việc xây dựng vẫn được gấp rút hoàn thiện…

Lấn chiếm hành lang thoát lũ

Ngày 6/10, Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão Hải Phòng (Chi cục - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát hiện ông Đặng Văn Hà trú tại tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An đang san lấp hàng nghìn m2 đất, đổ móng xây nhà kiên cố tại khu vực âu đà, đê hữu sông Lạch Tray, đoạn qua địa bàn phường Lãm Hà do Cty TNHH MTV Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy Hải Phòng quản lý.

Tại thời điểm Chi cục phát hiện ông Hà lấn chiếm đất công trong hành lang bảo vệ an toàn đê thoát lũ sông Lạch Tray, ông này mới thuê thợ để xây dựng tường bao khu đất, móng nhà … Xác định ông Hà đã vi phạm Điều 7 Luật Đê điều và Điều 14 Pháp lệnh phòng chống lụt bão, cơ quan quản lý đã yêu cầu ông Hà phải di dời toàn bộ vật liệu ra khỏi hành lang thoát lũ đê hữu sông Lạch Tray, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Mặc dù ông Hà đã ký biên bản vi phạm hành chính nhưng yêu cầu của Chi cục như “nước đổ lá khoai”.  Sau một thời gian tạm dừng thi công, ông Hà lại thuê thợ xây cấp tập công trình kiên cố trên hành lang thoát lũ. Theo điều tra của PLVN, ông Hà hiện là Chủ tịch Công đoàn - Phó trưởng một phòng nghiệp vụ của Cty TNHH MTV bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, một doanh nghiệp công ích thuộc Sở Giao thông vận Tải Hải Phòng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

“Bảo kê” xây dựng

Ông Trần Bình Thu, Hạt trưởng Hạt Đê điều An Lão – Kiến An, đơn vị quản lý tuyến đê này của sông Lạch Tray cho biết: Theo Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, sau khi phát hiện hành vi xây dựng lấn chiếm hành lang thoát lũ, sử dụng đất công trái mục đích, Hạt Quản lý đê điều đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ xây dựng, bàn giao vụ việc cho chính quyền địa phương giám sát, xử lý sai phạm theo quy định của Luật Đê điều. Khi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, Hạt quản lý đê điều đã mời cả đội quản lý, phó chủ tịch UBND phường Lãm Hà chứng kiến, tiếp nhận vụ việc để xử lý theo quy định.

 Trao đổi với PLVN, ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận Kiến An cho biết không được UBND phường Lãm Hà báo cáo sự việc; thông qua thông tin của báo PLVN, ông Quý đã yêu cầu UBND phường Lãm Hà phải xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất công xây biệt thự trên hành lang đê sông Lạch Tray.

Như đã nói, sau khi tạm dừng thi công, ông Hà không những không hoàn trả nguyên trạng mặt bằng mà còn tiếp tục tổ chức thi công. Ông Nguyễn Thành Lập, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV bảo đảm giao thông đường thủy Hải Phòng cho biết, ông Hà được công ty “giao” diện tích đất này để xây dựng nhà xưởng… Theo ghi nhận của PLVN, đến thời điểm hiện tại, “nhà xưởng” của ông Hà đã được gấp rút xây dựng nhà kiên cố.

Với việc bị đình chỉ rồi lại được xây dựng nhà ở trên hành lang thoát lũ sông Lạch Tray, ông Hà và lãnh đạo Cty TNHH MTV bảo đảm an toàn giao thông đường thủy Hải Phòng thể hiện sự coi thường pháp luật. Rõ ràng đằng sau sự việc này còn có trách nhiệm của UBND phường Lãm Hà và UBND quận Kiến An để xảy ra sai phạm cũng như không kiên quyết trong việc xử lý sai phạm. Đây không phải trường hợp hy hữu lấn chiếm đất công trên địa bàn quận Kiến An không được xử lý triệt để, gây bất bình trong dư luận.

Linh Nhâm

Đọc thêm