Lan tỏa năng lượng tích cực, thúc đẩy các phong trào thi đua

(PLVN) -  Chiều tối qua (24/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật 108 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Vĩnh Long.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung 'Chủ tịch Hồ Chí Minh' cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung 'Chủ tịch Hồ Chí Minh' cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu trên mọi lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đánh giá, tỉnh Vĩnh Long đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước...

Để nâng cao hiệu quả công tác thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, với cách làm đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để cán bộ, công chức, viên chức, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch nước tin tưởng các phong trào thi đua của tỉnh Vĩnh Long sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thắng lợi mới. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh Vĩnh Long có mặt tại cuộc gặp sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị và mỗi gia đình.

Đọc thêm