Lan tỏa văn hóa từ các hoạt động kinh tế đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay, việc xây dựng các hoạt động kinh tế đêm đang được phát triển mạnh nhằm kích thích kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là ở các thành phố, đô thị lớn. Những phố đi bộ, hội chợ, lễ hội,... tổ chức vào buổi tối đang trở thành một nơi lan tỏa nét đẹp văn hóa, thu hút người dân.
"Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025” có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa bản địa thu hút người dân đến tham quan. (Ảnh: PV)
"Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025” có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa bản địa thu hút người dân đến tham quan. (Ảnh: PV)

Đa dạng các hoạt động văn hóa hấp dẫn

Hoạt động kinh tế đêm đang là hướng phát triển của nhiều tỉnh, địa phương. Tuy nhiên, thay vì làm quán nhậu, khu vui chơi, giờ đây các hoạt động văn hóa đang trở thành điểm đến yêu thích cho những người dân khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Gần đây nhất, tại không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội, chương trình “Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025” đã khai mạc, mở màn chuỗi sự kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng đến với người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế. Trong ba ngày tổ chức, chương trình có nhiều hoạt động phong phú gồm: Diễn đàn kết nối, khu trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm quy hoạch phát triển tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt, không gian thưởng trà, trình diễn nghệ thuật và các gian hàng giới thiệu sản vật địa phương. Các gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng như trà B’Lao, cà phê Cầu Đất, rượu vang Đà Lạt... thu hút du khách ở mọi lứa tuổi đến tham quan, khám phá. Nhờ có ngày hội văn hóa, người dân Thủ đô được sống trong không gian đậm chất Lâm Đồng, Đà Lạt thơ mộng.

Tại Cao Bằng, có phố đi bộ Kim Đồng, nơi du khách có thể xem trình diễn hát Then, đàn tính của người Tày, Nùng hay các điệu múa dân gian của người Dao, Mông được tái hiện sinh động, thu hút đông đảo người xem. Du khách trực tiếp được chiêm ngưỡng, thưởng thức các sản vật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Không chỉ dừng lại ở đó, các món ăn đặc trưng như hạt dẻ, xôi trám hay thịt lợn quay lá mắc mật,… góp phần làm nên sự hấp dẫn của không gian văn hóa. Mỗi góc phố đi bộ trở thành một ngôi nhà văn hóa thu nhỏ, nơi chứa đựng câu chuyện về đời sống, tập quán và tâm hồn của người dân.

Không chỉ có những phố đi bộ đêm mà cả các di tích lịch sử cũng đang trở nên sôi động về đêm. Ví dụ như Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang trở thành điểm đến văn hóa vào buổi tối cuối tuần của người dân với hàng loạt các hoạt động hấp dẫn như tham quan, giải câu đố, xem trình diễn nghệ thuật tại đây,... Ở TP HCM, đã ra mắt sản phẩm xe bus hai tầng với chủ đề “Không ngủ ở Sài Gòn”, với chuyến đi thăm thành phố từ 23 giờ đêm cho đến 7 giờ sáng. Xe chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các trung tâm có hoạt động nhộn nhịp suốt đêm của TP như đường Bùi Viện, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà…

Ứng dụng công nghệ làm mới các hoạt động văn hóa đêm

Để thu hút người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa vào buổi tối, các tỉnh, thành phố đang nỗ lực áp dụng công nghệ tạo nên hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn. Gần đây như, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc chương trình chiếu phim 3D mapping “Câu chuyện Đà Nẵng - The story of Da Nang”.

Bằng ánh sáng của công nghệ mapping, những câu chuyện dân gian, huyền sử và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu gắn với sự ra đời, phát triển, vươn lên tầm cao mới của thành phố đồng thời khắc họa tâm hồn, khí phách người Đà Nẵng. Cùng với những câu chuyện được kể, phim còn có những hình ảnh, hoạt cảnh về Quần đảo Hoàng Sa, điển tích về Chúa tiên Nguyễn Hoàng, lời thề Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trận chiến đèo Hải Vân… Được biết, đây cũng là lần đầu tiên tại Đông Nam Á hệ thống máy chiếu PT-RQ 50K tân tiến nhất, tương đương hệ thống máy chiếu tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 và chương trình Tokyo Night & Light năm 2024 được đưa vào sử dụng.

Cũng dịp tháng 4 vừa qua, tại sân khấu ngoài trời trước trụ sở HĐND và UBND TP HCM đã diễn ra chương trình khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ trình diễn chủ đề “Sắc màu thành phố Bác”. Đây là đợt lễ hội lớn nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) với nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm như trước trụ sở HĐND và UBND TP HCM, khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ. Lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” năm 2025 diễn ra trong nhiều ngày với đa dạng các sự kiện phong phú như trình diễn 3D Mapping, kết hợp ánh sáng - âm thanh - nhạc giao hưởng - hợp xướng, biểu diễn ca múa nhạc ngoài trời, thuyền hoa đăng, đờn ca tài tử, thể thao dưới nước, cùng với màn trình diễn drone kết hợp pháo hoa nghệ thuật.

Việc áp dụng công nghệ ánh sáng mapping, drone không người lái đang trở thành một điểm nhấn cho những sự kiện, chương trình lớn được tổ chức vào buổi tối. Bên cạnh những thành công đã đạt được, các tỉnh, thành phố cần áp dụng những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, robot tự động, thực tế ảo,... để tiếp tục “thổi hồn” vào những câu chuyện văn hóa, lịch sử, tạo thành điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Đọc thêm