Lắng nghe và thấu hiểu trẻ em thiệt thòi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: “Một trẻ em bình thường có thể học tập tốt trong bối cảnh như hiện nay đã khó, với các em bệnh nhi, trẻ mồ côi, trẻ em yếu thế càng khó khăn hơn. Nhưng với nghị lực phi thường, các em đã và đang thể hiện được ý chí, bản lĩnh, sự lạc quan và khát khao của mình để chiến thắng số phận, chiến thắng đại dịch”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao giải đặc biệt cho thí sinh đoạt giải.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao giải đặc biệt cho thí sinh đoạt giải.

Gala tổng kết cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đây là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho trẻ em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Chương trình có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Được tổ chức từ tháng 8/2021, qua 3 tháng cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học “Vì một Việt Nam tất thắng” đã thu hút 2.300 bài dự thi với hơn 1.000 thí sinh từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tác phẩm trong cuộc thi phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về cuộc sống, đồng thời thể hiện mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng trong những ngày đất nước gồng mình chống dịch COVID-19.

Phát biểu trong chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước nghị lực phi thường của các em là bệnh nhi, trẻ mồ côi, trẻ em yếu thế đã tham gia cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng”.

Chia sẻ về khó khăn chung của đất nước trong giai đoạn dịch bệnh, Bộ trưởng cho rằng: Một trẻ em bình thường có thể học tập tốt trong bối cảnh như hiện nay đã khó, với các em bệnh nhi, trẻ mồ côi, trẻ em yếu thế càng khó khăn hơn. Nhưng với nghị lực phi thường, các em đã và đang thể hiện được ý chí, bản lĩnh, sự lạc quan và khát khao của mình để chiến thắng số phận, chiến thắng đại dịch.

Bộ trường Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong chương trình.

Bộ trường Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong chương trình.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, “Vì một Việt Nam tất thắng” là chương trình hết sức ý nghĩa, mang lại giá trị nhân văn lớn trong bối cảnh đất nước đang chịu nhiều ảnh hưởng, tổn thất bởi đại dịch COVID-19. Các tác phẩm tham dự cuộc thi không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn chứa đựng ý chí, sự sẻ chia, sự lạc quan và khát vọng vươn lên vượt qua nghịch cảnh của các bệnh nhi, trẻ mồ côi, trẻ em yếu thế. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hy vọng chương trình sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa tới đông đảo các trẻ em thiệt thòi trong cả nước.

Dành sự động viên cho các em bệnh nhi, trẻ mồ côi, trẻ em yếu thế, mong các em luôn tươi vui, lạc quan, yêu đời, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và không bao giờ buông xuôi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời cho biết: Bộ GD&ĐT đã và đang xây dựng, triển khai nhiều chương trình, hoạt động, chính sách đặc biệt đối với trẻ em, học sinh bị thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. Bởi trẻ em là tương lai của đất nước, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục đặc biệt cho trẻ em ngày hôm nay là để kiến tạo một tương lại tốt đẹp cho đất nước mai sau.

“Trong bối cảnh hiện nay, sẽ không có niềm vui nào lớn hơn việc mỗi sáng thức dậy, các em được đến lớp, được học hành, được chạy nhảy, được chơi đùa, còn các thầy cô được đứng trên bục giảng, được gặp lại học trò sau bao tháng ngày xa cách về không gian địa lý. Nhân sự kiện này tôi hy vọng và mong muốn tất cả chúng ta hãy chung tay, đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh; cùng nhau “lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu” đối với các bạn nhỏ bị thiệt thòi trong xã hội “Vì một Việt Nam tất thắng”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng của cuộc thi, gồm: 2 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì; 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao những giải phụ gồm 2 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất; 2 giải thí sinh có nhiều bài dự thi nhất và 30 giải "gương mặt ấn tượng tuần". Chương trình cũng kể những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống của các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo... khi tham cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng".

Đọc thêm