Lạng Sơn 'chốt' phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn mới có Kết luận về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 – 2025.
Một góc TP Lạng Sơn.
Một góc TP Lạng Sơn.

Kết luận do ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn ký, nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình ngày 26/10/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lạng Sơn về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý với phương án sắp xếp.

Cụ thể, đối với đơn vị hành chính cấp huyện: Sáp nhập nguyên trạng huyện Cao Lộc vào TP Lạng Sơn để mở rộng TP Lạng Sơn.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 6 huyện, thành phố (Xã Mai Pha, xã Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn; thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng, xã Hợp Thành thuộc huyện Cao Lộc; thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng; xã Đội Cấn, xã Vĩnh Tiến, xã Khánh Long thuộc huyện Tràng Định; xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp, xã Tràng Các thuộc huyện Văn Quan; xã Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng thuộc huyện Hữu Lũng; xã Tĩnh Bắc, xã Tam Gia thuộc huyện Lộc Bình) thành 10 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã.

“Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2025 và các hồ sơ có liên quan, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định”, văn bản của Tỉnh ủy Lạng Sơn nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã để trình Bộ Nội vụ theo thẩm quyền. “Giai đoạn trước đó Lạng Sơn từng sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã, nảy sinh một số khó khăn, bất cập. Trong lần sắp xếp này, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ, tiếp thu những kinh nghiệm lần trước để sắp xếp một cách hợp lý nhất”, ông Huyên nói và cho biết, việc sắp xếp mới chỉ là từ đề xuất của tỉnh, còn quyết định vẫn là từ Chính phủ, Quốc hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp luật Việt Nam, hiện Lạng Sơn đang thực hiện dự án xây dựng 50 trạm y tế xã và 3 trung tâm y tế huyện từ nguồn vốn phục hồi kinh tế xã hội, trong đó có trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, các công trình này sẽ vẫn tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện.

Liên quan đến việc nhiều công trình được đầu tư công như trạm y tế, trụ sở ủy ban… sau sáp nhập có thể sẽ phải để không, gây lãng phí, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sẽ tận dụng các công trình này để tiếp tục được sử dụng vào mục đích công cộng hoặc có thể bán đấu giá, tránh tình trạng các công trình đầu tư công sau sáp nhập bị bỏ hoang.

.

Đọc thêm