Lạng Sơn dồn sức thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian cuối năm, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn liên tục có các chuyến kiểm tra việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Tại các huyện, không khí xây dựng, đẩy nhanh các dự án thuộc các chương trình trên diễn ra khẩn trương nhằm sớm giải ngân nguồn vốn, đưa các dự án về đích đúng tiến độ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng lãnh đạo huyện Chi Lăng kiểm tra mô hình trồng na.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng lãnh đạo huyện Chi Lăng kiểm tra mô hình trồng na.

Ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội có nhiều hạn chế. Bởi vậy, từng đồng vốn đầu tư từ trung ương đều phải được tỉnh sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đem lại hiệu quả tối đa.

“Vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương là nguồn vốn chủ lực, quan trọng để tỉnh phân bổ đến các huyện phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hồ Tiến Thiệu nói và cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các huyện đều rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát thực hiện tốt các dự án sử dụng các nguồn vốn trên.

Hồi đầu tháng 11/2022, chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đích thân đến kiểm tra việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chi Lăng. Ông đã trực tiếp đi thực tế tại một số dự án xây dựng, mô hình làm kinh tế tại huyện này.

Theo báo cáo, kế hoạch vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của huyện Chi Lăng là gần 100 tỷ đồng. Từ số vốn này, hiện nay nhiều trường học, nhà ăn, nhà văn hoá, đường liên xã, liên thôn… đang được Chi Lăng khẩn trương thực hiện. Năm 2022, huyện Chi Lăng phấn đấu đưa xã Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Chi Lăng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã yêu cầu huyện Chi Lăng tập trung cao độ để thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình; cân đối nguồn lực từ huyện, xã để bố trí cho các chương trình; có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM.

Trao đổi với PLVN, ông Hồ Tiến Thiệu cho biết, năm nay vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia được trung ương phân bổ muộn, do đó tiến độ giải ngân tại các huyện khá chậm. Tuy nhiên, hiện các huyện và sở ngành liên quan đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao.

Mới đây, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Bắc Sơn. Theo báo cáo, năm 2022, kế hoạch vốn trung ương thực hiện ba chương trình trên tại huyện Bắc Sơn là gần 77 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 5,7 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện, đến cuối tháng 11/2022, đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giải ngân được 15,5 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 8 dự án đã triển khai thực hiện, 13 dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan, sẵn sàng khởi công. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bắc Sơn thực hiện 10 nội dung tại 5 dự án.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Bắc Sơn

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Bắc Sơn

Theo kế hoạch của huyện Bắc Sơn, đến ngày 31/1/2023, chương trình xây dựng NTM và chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 100%; chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: vốn đầu tư phát triển giải ngân ước được 75%, vốn sự nghiệp ước được 71% kế hoạch vốn. Hiện lãnh đạo huyện Bắc Sơn cũng như các đơn vị liên quan đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu trên.

Một góc thôn Trường Sơn, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng

Một góc thôn Trường Sơn, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng

Hồi cuối tháng 11 năm nay, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn cũng kiểm tra tình hình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hữu Lũng. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện ba chương trình này trên địa bàn huyện Hữu Lũng trên 102 tỷ đồng (vốn đầu tư 81,7 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 20,3 tỷ đồng). Do nguồn vốn được phân bổ chậm, nên theo báo cáo, giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 31/10/2022 là 35,5 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn giao. Hiện huyện Hữu Lũng đang tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt giải ngân cao trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trong lần kiểm tra việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia mới đây tại huyện Cao Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trong lần kiểm tra việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia mới đây tại huyện Cao Lộc

Theo tìm hiểu của PLVN, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Lạng Sơn cũng như nhiều tỉnh khác năm nay gặp một số khó khăn. Ngoài việc vốn được phân bổ chậm, nhiều nội dung chưa kịp thời hướng dẫn để triển khai thực hiện nên tỷ lệ giải ngân còn thấp; việc cân đối, bố trí vốn đối ứng thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững gặp khó khăn.

Tuy nhiên, các địa phương đang cùng cả nước nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển đời sống nhân dân, nhất là nhân dân vùng núi, vùng đồng bào dân tộc.

Ngoài các huyện như đã kể trên, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn thời gian qua cũng đã đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại các huyện Bình Gia, Lộc Bình, Văn Quan, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Lãng…

Đọc thêm