Lạng Sơn: Xử lý hơn 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm hành chính về Hải quan

(PLO) - Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính đến cuối tháng 10, toàn đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 521 vụ vi phạm, với trị giá tang vật ước tính 12,67 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong số 521 vụ thì có tới 399 vụ vi phạm hành chính về hải quan với trị giá tang vật ước tính 11,2 tỷ đồng; 109 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tang vật ước tính trên 1,4 tỷ đồng; 7 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả. Đơn vị cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 389 vụ với số tiền phạt thu nộp vào ngân sách nhà nước đạt trên 8 tỷ đồng. 

Không chỉ thế, thời gian qua Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về hải quan thông qua các hình thức như tuyên truyền, phát tờ rơi, panô, áp phích…

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, DN không tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không tiếp tay cho buôn lậu.

Đặc biệt, Cục Hải quan Lạng Sơn thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. 

Ngoài ra, đơn vị đã thành lập Đội Thanh niên xung kích sẵn sàng tăng cường, tiếp ứng cho các đơn vị thực hiện công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên gới do Đoàn Thanh niên của Cục làm nòng cốt. 

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng cho biết, do địa bàn hoạt động hải quan quản lý rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở; lực lượng làm công tác kiểm soát mỏng nên đã gây nhiều khó khăn phức tạp trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đọc thêm