Lãnh đạo Bộ Giao thông: Các hãng hàng không chưa được phép xác thực thẻ định danh điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiện nay các hãng hàng không là tổ chức thương mại chưa được phép tiến hành việc xác thực thẻ định danh điện tử. Do đó hành khách là Công dân Việt Nam hay người nước ngoài, mặc dù đã có tài khoản định đanh điện tử mức độ 2 vẫn phải mang theo Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu.
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, “Việc áp dụng định danh điện tử để đi tàu bay Theo quy định của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, “Tài khoản định danh điện tử” hiển thị bằng ứng dụng VNeID của Bộ Công an, nếu tài khoản định đanh điện tử ở mức độ 2, sẽ được coi là thẻ Căn cước công dân cho Công dân Việt Nam.

Đối với người nước ngoài, tài khoản định đanh điện tử mức độ 2 sẽ được coi là hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Việc xác thực tài khoản định đanh điện tử ở mức độ 2 yêu cầu các cơ quan có giao dịch với công dân và người nước ngoài tiến hành bằng xác thực điện tử.

Việc xác thực được thực hiện thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử.

Trong điều 5 Khoản 2 của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP nêu: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

Lãnh đạo Bộ GTVT giải thích, do đó hiện nay các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không dân dụng nếu muốn triển khai xác thực điện tử, thì chỉ có chỉ có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là thực thể được cung cấp dịch vụ công, mới có thể tiến hành xác thực điện tử.

Các hãng hàng không là tổ chức thương mại chưa được phép tiến hành việc xác thực này. Vì vậy hành khách là Công dân Việt Nam hay người nước ngoài, mặc dù đã có tài khoản định đanh điện tử mức độ 2 vẫn phải mang theo Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu.

Trước đó, Bộ Công an cho biết, Nghị định số 59/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ 20/10, trong đó quy định thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Với việc Nghị định 59 chính thức có hiệu lực, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam đã có trao đổi bằng văn bản với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (Cục C06) về vấn đề này để Bộ Công an hướng dẫn.

Trong khi đó, nhằm triển khai tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, từ tháng 5/2021, Cục Hàng không Việt Nam và Cục C06 đã tích cực phối hợp và khảo sát hạ tầng kỹ thuật của các cảng hàng không, hãng hàng không.

Ngày 24/10/2022, các cơ quan đơn vị ngành hàng không dân dụng và C06 đã nhất trí triển khai kế hoạch thí điểm cho hành khách sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử làm thủ tục hàng không nhanh chóng thuận lợi tương tự mô hình “tuyến ưu tiên Fast-track” của các quốc gia tiên tiến, thông qua việc C06 cho phép các đơn vị ngành hàng không dân dụng sử dụng thiết bị chuyên dụng của Bộ Công an khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Công an để nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Dự kiến sẽ áp dụng thí điểm tối thiểu 06 tháng tại các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi. Cục Hàng không đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì xây dựng cụ thể phương án thí điểm.

Đọc thêm