Lãnh đạo cuộc đảo chính tuyên bố sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, dự kiến sẽ có biểu tình hàng loạt trên toàn quốc ở Sudan sau khi quân đội đảo chính và Tướng Sudan nắm quyền trong một cuộc đảo chính cho biết quân đội mà ông đứng đầu sẽ bổ nhiệm một thủ tướng kỹ trị trong vòng vài ngày tới để quản trị đất nước.
Các nhóm ủng hộ quân đội biểu tìnhđòi giải tán chính phủ ở thủ đô Khartoum, Sudan vào ngày 21/10/2021. Ảnh: Hãng thông tấn Anadolu phát qua
Các nhóm ủng hộ quân đội biểu tìnhđòi giải tán chính phủ ở thủ đô Khartoum, Sudan vào ngày 21/10/2021. Ảnh: Hãng thông tấn Anadolu phát qua

Hãng tin AP cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Sputnik của Nga được công bố hôm thứ Sáu, Tướng Abdel-Fattah Burhan cho biết, Thủ tướng mới sẽ thành lập một nội các chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các lực lượng vũ trang.

Ông Burhan nói trong cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi có nghĩa vụ yêu nước là lãnh đạo người dân và giúp đỡ họ trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức. Ông nói rằng miễn là các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, "lực lượng an ninh sẽ không can thiệp".

Hôm thứ Hai, ông Burhan giải tán chính phủ chuyển tiếp và bắt giam Thủ tướng Abddalla Hamdok, nhiều quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị trong một cuộc đảo chính bị Hoa Kỳ và phương Tây lên án. Quân đội cho phép Thủ tướng Hamdok trở về nhà trong sự bảo vệ vào ngày hôm sau sau áp lực quốc tế. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính kể từ đó.

Tướng Abdel-Fattah BurhanTướng Abdel-Fattah Burhan

Các tướng lĩnh vẫn chưa đưa ra danh sách các ứng cử viên cho chức Thủ tướng, ông Burhan cho biết. Quyết định bổ nhiệm một thủ tướng phù hợp với những lời hứa trước đó của các tướng lĩnh rằng họ sẽ thành lập một nội các kỹ trị phi đảng phái mới. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ mới sẽ có quyền lực ở mức độ nào.

Việc tiếp quản quân sự diễn ra sau nhiều tuần gia tăng căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự ở Sudan. Tướng Burhan cho biết quân đội buộc phải tiếp quản vì những cuộc cãi vã giữa các đảng phái chính trị mà ông cho rằng có thể dẫn đến nội chiến.

Tuy nhiên, cuộc đảo chính diễn ra chỉ vài tuần trước khi ông Burhan phải giao quyền lãnh đạo Hội đồng Chủ quyền, cơ quan ra quyết định cuối cùng ở Sudan, cho một dân thường. Điều đó sẽ làm giảm đáng kể ảnh hưởng của các lực lượng vũ trang trong nước.

Cuộc đảo chính đã gây ra một cơn bão biểu tình trên đường phố đòi khôi phục một chính phủ dân sự. Theo Ủy ban các bác sĩ Sudan và các nhà hoạt động, ít nhất 9 người đã thiệt mạng vì tiếng súng của lực lượng an ninh. Ít nhất 170 người khác bị thương, theo các nhóm hoạt động ủng hộ dân chủ của Liên hợp quốc đã kêu gọi các cuộc tuần hành "hàng triệu người" vào thứ Bảy để ngăn chặn cuộc đảo chính.

"Cơn bão" biểu tình trên đường phố Khatumn đòi khôi phục một chính phủ dân sự. Ảnh: Middle East Monitor
"Cơn bão" biểu tình trên đường phố Khatumn đòi khôi phục một chính phủ dân sự. Ảnh:

Middle East Monitor

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng quân sự của Sudan "thể hiện sự kiềm chế" và kiềm chế các hành động có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn. Phát biểu với các phóng viên tại Rome vào thứ Sáu trước thềm hội nghị thượng đỉnh G-20, ông Guterres nhắc lại "sự lên án mạnh mẽ" của ông đối với cuộc đảo chính và nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân chủ ở quốc gia Đông Phi này.

Trong khi đó, Washington tiếp tục kêu gọi Tướng Burhan tái thiết lập chính phủ bị phế truất của đất nước. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các cuộc biểu tình hàng loạt hôm thứ Bảy sẽ là "một bài kiểm tra" đối với đất nước và rằng quân đội đã "chiếm đoạt và phản bội nguyện vọng của người dân Sudan."

Đầu tuần này, Tướng Burhan cho biết ông đã tự đảm nhận vị trí đứng đầu một hội đồng quân sự sẽ cai trị Sudan cho đến cuộc bầu cử vào tháng 7/2023.

Đọc thêm