Lãnh đạo thôn bán hàng nghìn mét vuông đất, chính quyền không biết

Thời gian qua, nhân dân thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bất bình trước việc lãnh đạo thôn bán đất tràn lan, thu tiền lập quỹ trái phép. Sau khi có đơn tố cáo của người dân, chính quyền xã, huyện mới vào cuộc kiểm tra. Tại sao đất công bị bán ngang nhiên mà chính quyền xã không có ý kiến gì hay là có sự tiếp tay?

Thời gian qua, nhân dân thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bất bình trước việc lãnh đạo thôn bán đất tràn lan, thu tiền lập quỹ trái phép. Sau khi có đơn tố cáo của người dân, chính quyền xã, huyện mới vào cuộc kiểm tra. Tại sao đất công bị bán ngang nhiên mà chính quyền xã không có ý kiến gì hay là có sự tiếp tay?

Hàng nghìn mét vuông đất bị lãnh đạo thôn Lương Xá giao bán trái phép
Hàng nghìn mét vuông đất bị lãnh đạo thôn Lương Xá giao bán trái phép

Bán đất tràn lan

Năm 2008, lãnh đạo thôn Lương Xá gồm trưởng thôn Đặng Đình Hà, Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Luận mặc dù không có thẩm quyền cũng như chức năng nhưng đã ký hợp đồng giao đất cho 6 hộ ở khu vực ao Cổ Rồng với diện tích 428m2, thu hơn 117 triệu đồng. Tiếp đến, trong khoảng thời gian 2008 -2009, lãnh đạo thôn này lại ký hợp đồng giao cho 8 hộ ở khu Láng 1850 m2 đất thu hơn 400 triệu đồng về quỹ thôn.

Đến năm 2010, lãnh đạo thôn Lương Xá lại ký hợp đồng giao thầu gần 1700 m2 đất tại khu vực Pháp Thủy cho ông Nguyễn Hữu Kiên, thời hạn sử dụng 15 năm, thu về 133 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo thôn này còn còn tự ý giao đất cho 3 hộ ở khu vực vườn Sâu thu hơn 163 triệu đồng và giao 700m2 đất ở khu vực ao Vuông cho ông Nguyễn Văn Vịnh thu hơn 58 triệu đồng.

Điều lạ là việc làm sai trái của lãnh đạo thôn diễn ra suốt thời gian khá dài, nhưng UBND xã Lam Điền lại không hề hay biết. Anh Lê Tuấn Quang (thôn Lương Xá) cho biết: Khi lãnh đạo thôn tự ý bán đất lần đầu, dư luận bà con thôn xóm đã râm ran, trong khi Bí thư Đảng ủy xã và Phó chủ tịch xã phụ trách địa chính là người ở thôn Lương Xá, không hiểu sao vẫn mặc cho sai phạm nối tiếp sai phạm, gây bất bình trong nhân dân.

Buông lỏng hay bao che sai phạm?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Lam Điền, Tổ trưởng Tổ kiểm tra sai phạm ở thôn Lương Xá cho biết: Sau khi có đơn tố cáo của người dân, qua kiểm tra xã phát hiện lãnh đạo thôn Lương Xá tự ý bán rất nhiều lô đất, tổng cộng hơn 4800 m2, thu hơn 908 triệu đồng. UBND xã Lam Điền có kết luận khẳng định sai phạm trên, đồng thời ra quyết định hủy bỏ những hợp đồng lãnh đạo thôn Lương Xá đã ký giao đất cho các hộ dân.

“Những diện tích đó hiện đã được chuyển sang ký hợp đồng đất nông nghiệp khoán thầu thời hạn 5 năm, do UBND xã đứng ra làm hợp đồng với các hộ dân” – ông Thanh cho hay.

Về số tiền hơn 900 triệu đồng từ khoản thu bán đất trái phép của lãnh đạo thôn Lương Xá vị Phó chủ tịch này lý giải thôn sử dụng hết vào việc làm đường?. Hiện không biết lấy kinh phí ở đâu trả lại cho các hộ dân, để thu hồi diện tích đất đã giao trái phép trả lại hiện trạng ban đầu, nên xã đành phải ký hợp đồng để tiếp tục giao cho các hộ dân.

Khi được hỏi việc làm sai trái của lãnh đạo thôn Lương Xá có dấu hiệu của hình sự không?, ông Thanh cho rằng chiếu theo quy định của pháp luật hành vi đó là có. “Trong thẩm quyền xử lý của mình, Đảng ủy, UBND xã đã bãi miễn chức vụ Bí thư chi bộ của ông Nguyễn Văn Luận, khai trừ Đảng và cách chức trưởng thôn đối với ông Đặng Đình Hà. Cảnh cáo 2 ban chi ủy thôn Lương Xá của 2 nhiệm kỳ 2008 – 2012” – ông Thanh cho biết.

Còn về trách nhiệm của UBND xã Lam Điền để xảy ra sai phạm kéo dài, gây bất bình và mất lòng tin trong quần chúng nhân dân, ông Thanh cho rằng, ban đầu lãnh đạo xã không hay biết cho đến khi có đơn tố cáo của người dân. “Chúng tôi đã làm báo cáo gửi UBND huyện Chương Mỹ nhận trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai, còn xử lý tiếp thế nào là do huyện. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TƯ 4” – ông Thanh nói.

Trường Lưu

Đọc thêm