Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Lào)

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Ngày 26/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (nước bạn Lào) do ông Alounxai Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Champasak làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến đánh giá cao việc hai tỉnh tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao sang thăm và trao đổi các nội dung hợp tác với nhau; xem đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Champasak, góp phần tích cực và quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị vững chắc trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến đã có những trao đổi, thông tin một số kết quả đạt được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế và kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề xuất trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 đã ký kết giữa hai bên, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch...

Ông Phạm Đức Tiến đồng thời đề nghị tỉnh Champasak tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế sang làm ăn sinh sống tại Champasak trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật của hai nước Việt Nam - Lào; Vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch được tổ chức tại 2 tỉnh nhằm thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch từ các tỉnh đông bắc Thái Lan qua Champasak về Thừa Thiên Huế và ngược lại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi hội đàm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi hội đàm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hy vọng trong thời gian tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của lãnh đạo tỉnh trong chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Thừa Thiên Huế.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak phát biểu tại buổi hội đàm.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak phát biểu tại buổi hội đàm.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cảm ơn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã có những hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Champasak trên các lĩnh vực. Khẳng định chuyến thăm và làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak mong muốn hai địa phương tiếp tục trao đổi hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh, có sự kết nối giữa các địa phương trong hành lang kinh tế Đông Tây. Kết nối giao thương hàng hóa giữa các cửa khẩu, các cảng biển để xuất khẩu hàng hóa đi các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội đàm.
Đoàn đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội đàm.

Đồng thời, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak kiến nghị một số nội dung về trao đổi, học tập kinh nghiệm, đào tạo cán bộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; hợp tác về an ninh quốc phòng; trao đổi hợp tác về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển dịch vụ du lịch, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa.

Qua đó, góp phần quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tại địa phương cũng như góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Đọc thêm