Lào Cai Hội thảo về phổ biến pháp luật cho công nhân trong các doanh nghiệp

(PLVN) -  Cùng với bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp. 
Hội thảo khoa học “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp hiện nay”.
Hội thảo khoa học “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp hiện nay”.

Vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp hiện nay”.

Lào Cai hiện có 3293 doanh nghiệp và hợp tác xã sử dụng 69.986 người lao động. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước, mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế lực lượng công nhân Lào Cai có điều kiện tiếp nhận những thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại; thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Hội thảo đã nhận được 15 tham luận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Các bài tham luận đã tập trung làm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác giáo dục pháp luật cho công nhân; đặc điểm của lực lượng công nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục pháp luật cho công nhân; cách thức tổ chức thực hiện pháp luật, hình thức giáo dục pháp luật… từ phía doanh nghiệp và các cơ quan tuyên truyền pháp luật.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp là khâu đầu tiên của hoạt động thi hành pháp luật, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đọc thêm