Lào Cai: Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách cho người có công

(PLVN) -  Trong những năm qua, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng ở Lào Cai luôn được cấp ủy và các cấp chính quyền tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng quà cho gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai, hiện nay, đơn vị đang quản lý trên 25 nghìn hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 3.161 người có công, thân nhân người có công với cách mạng hưởng hàng tháng trên địa bàn theo quy định.

Công tác tổ chức triển khai, giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Điều này thể hiện rõ trong công tác xác nhận hồ sơ người có công được đảm bảo đúng về điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định. Các trường hợp đủ điều kiện đều được xem xét giải quyết sớm hoặc đúng thời hạn, các trường hợp chưa đủ căn cứ để xác nhận đều có văn bản hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hoặc trường hợp không đủ căn cứ giải quyết thì trả lời cụ thể cho đối tượng biết.

Một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe cho NCC đó là hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đều tổ chức đưa NCC với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng NCC Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và tại các Trung tâm điều dưỡng NCC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động – TBXH tỉnh Lào Cai đã thực hiện cấp kinh phí điều dưỡng cho 1.151 người có công, thân nhân LS đến niên hạn điều dưỡng năm 2023, kinh phí: 2.698.113.600 đồng (trong đó: điều dưỡng tại gia đình: 456 người và tập trung: 695 người đi điều dưỡng tập trung).

Công tác tổ chức triển khai, giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Sở cũng đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện mua thẻ BHYT cho NCC, thân nhân NCC và người tham gia kháng chiến theo quy định, đảm bảo 100% người có công đều được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Tổng số thẻ BHYT đã cấp 21.152 thẻ BHYT (trong đó: Người có công, thân nhân NCC: 1.348 thẻ, CCB: 6.839 thẻ, TNXP: 224 thẻ, Người tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 9.741 thẻ).

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, việc huy động, bố trí nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở cho NCC luôn được coi là giải pháp quan trọng giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ nhiều nguồn lực hỗ trợ khác nhau, đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 60 gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở, kinh phí thực hiện là 2 tỷ 150 triệu đồng (làm mới: 31 nhà, kinh phí thực hiện: 1 tỷ 580 triệu đồng, sửa chữa 29 nhà, kinh phí thực hiện 570 triệu đồng).

Trong năm, Sở cũng đã tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống LLVT tỉnh Lào Cai và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Tổng số suất quà đã trao tặng là: 22.286 suất, kinh phí thực hiện trên 8,8 tỷ đồng.

Đối với công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công không dùng tiền mặt. Trong tháng 10/2023 đã thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cho 1971/2.967 người có công, thân nhân người có công hưởng trợ cấp hằng tháng (tại địa bàn huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa), số tiền thực hiện 5.328,904 triệu đồng (lũy kế từ đầu năm chi trả 5.155 lượt người có công, thân nhân người có công, số tiền thực hiện 13.521,756 triệu đồng).

Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh Lào Cai, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với công tác tri ân, chăm sóc gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, NCC trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động ý nghĩa như ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp; đỡ đầu con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh nặng; tăng cường thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách về mọi mặt.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta./.

Đọc thêm