Lấy tiền bán thịt bò để mua ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bún khai nhận vì nghiện nên đã lấy tiền bán thịt con bò để mua ma túy. Tuy nhiên, bị cáo khai chỉ mua để sử dụng chứ không bán...
Bị cáo Kha Văn Bún tại tòa
Bị cáo Kha Văn Bún tại tòa

Ngày 26/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Kha Văn Bún (SN 1963, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào năm 2019, Bún từng bị tòa xử phạt 12 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chấp hành xong hình phạt tù, Bún lại tái phạm.

Theo đó, vào ngày 5/6, Kha Văn Bún đi săn thú ở khu vực giáp biên giới Lào thì gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch). Sau đó, Bún đã mua của người này 3 gói hồng phiến, giá 4,5 triệu đồng về để sử dụng và bán kiếm lời.

Trưa 7/6, khi Bún đang ở nhà thì lực lượng công an vào làm việc nên đối tượng này đã tự nguyện giao nộp số ma túy trên. Tang vật vụ án là hơn 50 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi mua ma túy về bán mà khai để sử dụng. Về số tiền dùng để mua ma túy, Bún khai do bán thịt con bò.

Do bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX đã mở video ghi lại cảnh cơ quan điều tra hỏi cung bị cáo. Trong các lần hỏi cung có sự tham gia của luật sư, người chứng kiến, Kha Văn Bún đều khai nhận mua ma túy về sử dụng và bán cho ai có nhu cầu.

Sau một hồi quanh co chối tội, bị cáo đã thừa nhận hành vi mua ma túy về để sử dụng và bán.

HĐXX nhận định, do bị cáo quanh co chối tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Kha Văn Bún 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm