Lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba

(PLO) -  Sáng 4/12 (giờ Việt Nam), lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba, thành phố miền Đông Cuba, đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới và hàng vạn người dân Cuba.
Sau hành trình kéo dài nhiều ngày đi dọc đất nước, tro cốt cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã được đưa đến Santiago de Cuba.
Tại quảng trường Antonio Maceo, một lễ tưởng niệm đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Cuba Raúl Castro – em trai lãnh tụ Fidel cùng nhiều quan chức cấp cao của Cuba, nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và hàng vạn người dân Cuba.
Bức ảnh cố Chủ tịch Fidel Castro được dựng tại quảng trường Antonio Maceo.
Tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch Raúl Castro cam kết bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn những di sản của lãnh tụ Fidel Castro.
Những người bạn thân thiết của lãnh tụ Fidel bao gồm Tổng thống Bolivia Evo Morales, các cựu tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Dilma Rousseff tham dự buổi lễ tưởng niệm.
Vào lúc 7h sáng 4/12 (giờ Cuba), tro cốt cố Chủ tịch Fidel Castro sẽ được an táng, kết thúc 9 ngày quốc tang.
Nơi lãnh tụ Fidel an nghỉ là nghĩa trang Santa Ifgenia. Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti (1853 – 1895) cũng được an táng tại nghĩa trang này.

Đọc thêm