Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

(PLVN) - Sáng nay (22/10), Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lũ đã diễn ra trang trọng tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.
Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Lễ viếng và Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội. Lễ tang do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, phối hợp tổ chức.

Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h ngày 22/10. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Lãnh đạo Chính phủ, đại diện các Ban, bộ, ngành, các địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 22 liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân uỷ Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng anh linh 22 liệt sĩ.

Trước đó, ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (5 Huân chương hạng Nhì và 17 Huân chương hạng Ba) cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Một số hình ảnh tại lễ viếng: 

 
Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng các liệt sĩ.
 Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng các liệt sĩ.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu vào viếng.
 Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu vào viếng.
Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào viếng. Ảnh: Thanh Long
 Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào viếng. Ảnh: Thanh Long
Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vào viếng.
 Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vào viếng.
Đoàn Tổng Cục chính trị do Thượng tướng Đỗ Căn dẫn đầu vào viếng.
 Đoàn Tổng Cục chính trị do Thượng tướng Đỗ Căn dẫn đầu vào viếng.
Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vào viếng. Ảnh: Hải Sơn-Thanh Long.
 Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vào viếng. Ảnh: Hải Sơn-Thanh Long. 
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên, chia sẻ đau thương, mất mát của thân nhân các liệt sĩ.
 Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam động viên, chia sẻ đau thương, mất mát của thân nhân các liệt sĩ.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 4 động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các liệt sĩ.
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 4 động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các liệt sĩ.

Đọc thêm