Lên vùng cao Ngọc Chiến vui hội mừng cơm mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong không khí cả nước hân hoan Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2023), tại xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã diễn ra Lễ hội mừng cơm mới thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc đến thăm quan, trải nghiệm.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội mừng cơm mới ở xã Ngọc Chiến.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội mừng cơm mới ở xã Ngọc Chiến.
Lễ hội mừng cơm mới năm 2023 ở xã Ngọc Chiến.

Lễ hội mừng cơm mới năm 2023 ở xã Ngọc Chiến.

Lễ hội mừng cơm mới đã diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2 - 3/9). Việc tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống đặc sắc của bà con các dân tộc xã Ngọc Chiến nói riêng và huyện Mường La nói chung.

Lễ hội Pang A của đồng bào dân tộc La Ha ở bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Lễ hội Pang A của đồng bào dân tộc La Ha ở bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Lễ hội mừng cơm mới được xã Ngọc Chiến tổ chức hàng năm, mang ý nghĩa tổng kết 1 mùa vụ lao động, sản xuất, tạ ơn đất trời, thần linh và tổ tiên. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ cho gia đình được mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, giáo dục con cháu duy trì, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Một phần không thể thiếu trong dịp Lễ hội mừng cơm mới là nghi thức cúng cơm mới tại nhà thờ Đon Hó, bản Mường Chiến.

Một phần không thể thiếu trong dịp Lễ hội mừng cơm mới là nghi thức cúng cơm mới tại nhà thờ Đon Hó, bản Mường Chiến.

Ông Lò Văn Sây – Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết: Ngọc Chiến nằm ở độ cao trung bình trên 1.800m so với mặt nước biển, là vùng đất ẩn chứa vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, có nhiều nét đẹp văn hoá đặc sắc. Từ bao đời nay, người dân sinh sống ở nơi đây đã dựng lên những ngôi nhà sàn bằng gỗ “pơ mu” hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, vùng đất này còn được thiên nhiên ban tặng suối khoáng nóng có nhiệt độ từ 30 – 70 độ C.

Ông Sây chia sẻ, “Bên cạnh những nét đẹp về thiên nhiên, bà con ở xã Ngọc Chiến còn lưu giữ các nghề thủ công truyền thống như: Se tơ, dệt vải, thêu thùa, dệt thổ cẩm. Cùng với đó, là các nghi thức truyền thống như: Cúng cơm mới, cúng vía trâu, dâng hoa mằn, Pang A của người La Ha. Đây là vùng đất rất phù hợp cho phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân nâng cao nguồn thu nhập”.

Hoạt động thi làm cốm trong ngày lễ.

Hoạt động thi làm cốm trong ngày lễ.

Đến với Ngọc Chiến, nhiều du khách ví vùng đất này giống như “miền quê cổ tích” của núi rừng Tây Bắc đại ngàn. Tại đây có hơn 560 ha lúa ruộng, trải dài khắp các bản làng, bao quanh những nếp nhà sàn của bà con đồng bào dân tộc Thái, Mông, La Ha...

Mỗi độ thu về, khi những thửa ruộng nhuộm sắc vàng của nắng, người dân xã Ngọc Chiến lại phấn khởi mở hội mừng cơm mới. Ngày hội đã tái hiện nhiều không gian văn hóa hấp dẫn, không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm, khám phá.

Đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tham gia lễ hội.

Đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tham gia lễ hội.

Tại Lễ hội mừng cơm mới diễn ra rất nhiều hoạt động hấp dẫn mang đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống và mang tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp. Lễ hội được chia làm 2 phần. Đối với phần lễ được tổ chức tại nhà thờ bản Mường Chiến. Còn phần hội với chủ đề “Ngọc Chiến mùa cơm mới năm 2023” gồm các phần thi: Làm cốm, ẩm thực, đi Cà kheo, Tó Yến (cầu lông đồng bào Mông), đá bóng bưởi nam, nữ; thi văn nghệ; ngu kin khiết (rắn ăn ếch); sừa kin mu (hổ ăn lợn); “lễ cúng vía trâu” và thi hoàng tử trâu…

Các thiếu nữ dân tộc Mông xúng xính trong bộ váy áo truyền thống tại ngày hội.

Các thiếu nữ dân tộc Mông xúng xính trong bộ váy áo truyền thống tại ngày hội.

Với những nét độc đáo riêng có, Lễ hội mừng cơm mới được tổ chức hàng năm ở xã Ngọc Chiến đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc trên khắp vùng miền, đến thăm quan, trải nghiệm, khám phá.

Phụ nữ ở Ngọc Chiến tham gia thi đá bóng bưởi.

Phụ nữ ở Ngọc Chiến tham gia thi đá bóng bưởi.

Thi chọi dê.

Thi chọi dê.

Thi làm cốm.

Thi làm cốm.

Đông đảo du khách thập phương lên vùng cao Ngọc Chiến dự Lễ hội mừng cơm mới năm 2023.

Đông đảo du khách thập phương lên vùng cao Ngọc Chiến dự Lễ hội mừng cơm mới năm 2023.

Đọc thêm