Liên tiếp xét xử các vụ án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với các bị cáo Lò Văn Biển (SN 2002, trú tại huyện Mường Ảng, Điện Biên), Nông Văn Cảnh (SN 1975) và Nông Đức Huấn (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng).
Nhóm đối tượng do Hoàng Văn Chiêm cầm đầu tại phiên toà xét xử hôm 11/8.
Nhóm đối tượng do Hoàng Văn Chiêm cầm đầu tại phiên toà xét xử hôm 11/8.

Theo đó, từ ngày 15 - 18/3/2021, đối tượng Biển liên lạc và thỏa thuận với một người (chưa rõ thông tin) để tổ chức cho 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua khu vực mốc 767, thuộc địa phận xóm Lũng Chung, xã Khâm Thành (Trùng Khánh) với số tiền gần 3 triệu đồng/người, Biển đã nhận trước 3 triệu 450 nghìn đồng qua ứng dụng WeChat.

Biển thuê Huấn đón 4 người Việt Nam trên, di chuyển từ thị trấn Trùng Khánh đến xóm Lũng Chung, xã Khâm Thành với số tiền công 800.000 đồng. Sau đó tiếp tục thuê Cảnh tìm xe ôm đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền 1,2 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lò Văn Biển 4 năm tù giam, Nông Văn Cảnh 3 năm tù giam, Nông Đức Huấn 2 năm tù giam; truy thu số tiền 3 triệu 168 nghìn đồng các bị cáo hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội và tịch thu, phát mại một số vật chứng khác có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 24/8, TAND tỉnh Cao Bằng cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với các bị cáo Vi Văn Trình (SN 1994), Vi Văn Tài (SN 1990), Sầm Văn Trăng (SN 1995), cùng trú tại xã Tổng Cọt (Hà Quảng). Nhóm người này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ sau khi tìm cách đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vi Văn Trình 2 năm tù giam, Sầm Văn Trăng 18 tháng tù giam, Vi Văn Tài 12 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, ngày 11/8, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 6 bị cáo gồm Hoàng Văn Chiêm (SN 1984), Hoàng Văn Chuyên (SN 1978), cùng trú tại xã Đa Thông; Phùng Văn Huấn (SN 1998), Lý Văn Trường (SN 1993), Phùng Văn Học (SN 1986), cùng trú tại xã Cần Yên và Đàm Mạnh Đức (SN 1999), trú tại xã Cần Nông, huyện Hà Quảng.

Điều đáng nói, từ tháng 4 đến ngày 10/7/2020, các bị cáo trên đã 4 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Lần thứ nhất ngày 26/4/2020, nhóm này tổ chức đưa 24 người xuất cảnh trái phép; lần thứ hai ngày 12 - 13/6/2020 đưa “trót lọt” 17 người xuất cảnh trái phép; lần thứ ba ngày 2/7/2020, đưa 10 người xuất cảnh trái phép; lần thứ tư ngày 8/7/2020 đưa 3 người xuất cảnh trái phép. Tổng cộng các đối tượng đưa trót lọt 54 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Đối tượng Chiêm khai nhận, Chiêm và các bị cáo tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá từ 150 - 200 nhân dân tệ/người. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Văn Chiêm là người trực tiếp liên lạc, thỏa thuận và chi trả tiền công cho các đối tượng còn lại.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Văn Chiêm 12 năm tù giam, Lý Văn Trường 10 năm tù giam, Phùng Văn Huấn 9 năm tù giam, Phùng Văn Học và Đàm Mạnh Đức mỗi bị cáo 8 năm tù giam, Hoàng Văn Chuyên 4 năm tù giam. Đồng thời, truy thu nộp ngân sách Nhà nước 8,5 triệu đồng các bị cáo hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang vô cùng phức tạp, cả đất nước căng mình chống dịch, việc làm của các nhóm đối tượng trên là đặc biệt nguy hiểm. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính về xuất, nhập cảnh và làm mất an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới.

Mức án đối với các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mang tính răn đe cao, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những hành vi phạm tội về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Đọc thêm