Lộ diện nhân vật sẽ giữ ghế Thủ tướng Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm thứ Tư trong cuộc cạnh tranh với Bộ trưởng tiêm chủng Taro Kono.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đáp lại tràng pháo tay sau khi được bầu làm chủ tịch LDP cầm quyền vào ngày 29/9/2021, tại Tokyo. Ảnh: Kyodo
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đáp lại tràng pháo tay sau khi được bầu làm chủ tịch LDP cầm quyền vào ngày 29/9/2021, tại Tokyo. Ảnh: Kyodo

Trong số 427 phiếu bầu hợp lệ, ong Kishida giành được 257 phiếu bầu, đánh bại ông Kono, người giành được 170 phiếu, sau khi vòng bỏ phiếu đầu tiên không đưa ra được người chiến thắng quyết định để kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga.

Hai ứng cử viên nữ, Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, và bà Seiko Noda, Tổng thư ký quyền điều hành của LDP, đã thua trong cuộc đua bốn ứng cử viên trước đó trong ngày.

Vì liên minh do LDP lãnh đạo chiếm đa số trong cả hai viện của quốc hội, nên bất kỳ ai được bầu làm chủ tịch đảng đều sẵn sàng được bầu làm Thủ tướng tại phiên họp bất thường của Nội các Nhật Bản vào thứ Hai tới (4/10).

Phát biểu trong cuộc họp của các nhà lập pháp LDP, ông Kishida kêu gọi sự thống nhất khi ông dẫn dắt đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​vào tháng 11 và cuộc bầu cử Thượng viện năm tới.

Ông Kishida cho biết chính quyền của ông phải đưa ra một gói kích thích trị giá hàng triệu yên vào cuối năm nay để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế. Đồng thời, ông cam kết thay đổi từ các chính sách tân tự do của các chính quyền trước đây và đảm bảo người dân bình thường có thể tận hưởng những lợi ích của tăng trưởng.

Ông Kishida, người đứng đầu phe thiên về tự do của LDP, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lập pháp kỳ cựu trong lần trở thành ứng cử viên thứ hai của ông cho chức Chủ tịch Đảng. Ông đã từng thua ông Suga trong cuộc đua vào chức Chủ tịch LDP vào năm ngoái.