Đảng cầm quyền của Nhật Bản lựa chọn Thủ tướng tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa nay 29/9 (theo giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản sẽ chọn người sẽ kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga làm Chủ tịch Đảng.
Bốn ứng cử viên tranh cử Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản sau khi tham dự một cuộc tranh luận trực tuyến ở Tokyo vào ngày 18/9/2021. Ảnh: Kyodo News
Bốn ứng cử viên tranh cử Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản sau khi tham dự một cuộc tranh luận trực tuyến ở Tokyo vào ngày 18/9/2021. Ảnh: Kyodo News

Không ai trong số bốn ứng cử viên có khả năng giành chiến thắng trong vòng đầu tiên khi giành được đa số trong tổng số 764 phiếu bầu, bao gồm Bộ trưởng tiêm chủng Taro Kono, lựa chọn yêu thích của các thành viên Đảng Dân chủ Tự do và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, theo khảo sát của Kyodo News.

Cựu bộ trưởng truyền thông Sanae Takaichi theo sát hai ứng cử viên "nặng ký" của chức Chủ tịch LDP mới, trong khi Tổng thư ký điều hành của LDP Seiko Noda, người đã tuyên bố ứng cử một ngày trước khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 17/9, đã không thể mở rộng cơ sở ủng hộ của mình, khiến bà phải thừa nhận vài ngày trước cuộc bầu cử rằng, người chiến thắng sẽ là "bất kỳ ai, trừ tôi."

Cuộc thăm dò ý kiến ​​kết thúc vào thứ Ba dành cho các thành viên không phải đảng viên Quốc hội và các chi hội địa phương tại 47 quận của đất nước sẽ công bố kết quả vào cuối ngày hôm nay. Các nhà lập pháp LDP sẽ bắt đầu bỏ phiếu lúc 1 giờ chiều (khoảng 11 giờ theo giờ Việt Nam).

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi ông Suga tuyên bố hồi đầu tháng rằng sẽ từ chức. Người kế nhiệm của ông sẽ được giao nhiệm vụ lãnh đạo đảng cầm quyền, đấu tranh để củng cố nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo với công chúng rằng họ có kỹ năng lãnh đạo và trách nhiệm giải trình.

Vì liên minh do LDP lãnh đạo chiếm đa số trong cả hai viện của quốc hội, nên bất kỳ ai được bầu làm Chủ tịch Đảng gần như chắc chắn được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp Nội các bất thường bắt đầu vào thứ Hai tới (4/10).

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, các nghị sĩ LDP bỏ 382 phiếu bầu và 382 phiếu bầu khác được phân bổ cho các thành viên có thứ hạng. Nếu không ai đảm bảo đa số, một cuộc chạy đua sẽ được tổ chức giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

Trong bỏ phiếu trực tiếp, các nhà lập pháp sẽ bỏ cùng một số phiếu bầu, trong khi số phiếu bầu của các thành viên theo cấp bậc và hồ sơ sẽ giảm xuống còn một phiếu cho mỗi 47 chi nhánh cấp tỉnh của LDP, có nghĩa là lựa chọn của các thành viên LDP sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga.

Không giống như các cuộc bầu cử đảng trước đây, yếu tố phe nhóm không đóng vai trò quyết định trong việc chọn ra người lãnh đạo tiếp theo, ít nhất là trong vòng đầu tiên, cho phép các thành viên đưa ra lựa chọn của riêng họ.

Ông Kono, được coi là một nhà cải cách, người thường xuyên đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận trên phương tiện truyền thông về ai phù hợp nhất để trở thành Thủ tướng, đã thu hút được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp LDP tương đối trẻ và các thành viên trong đảng. Ông đã hứa sẽ cải cách hệ thống lương hưu của Nhật Bản và thúc đẩy số hóa, nhưng bị một số người không ủng hộ do quan điểm trước đây của ông về việc không sử dụng năng lượng hạt nhân.

Ông Kishida, người đứng đầu phe thiên về tự do của LDP, được sự hậu thuẫn của nhiều nhà lập pháp kỳ cựu và đang thực hiện nỗ lực thứ hai để trở thành Chủ tịch Đảng sau khi bị ông Suga đánh bại vào năm ngoái. Ông đã cam kết thay đổi từ các chính sách tân tự do của các chính quyền trước đây và đảm bảo người dân bình thường có thể hưởng lợi từ sự phát triển, nhưng một số người lại coi ông là người thiếu sự hấp dẫn rộng rãi hơn đối với công chúng.

Bà Takaichi, được sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe và được biết đến là người thường xuyên đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi chôn cất những tội phạm chiến tranh bị kết án và những người chết trong chiến tranh, được ủng hộ bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc diều hâu trong LDP. Bà đã đặt tên cho hỗn hợp chính sách của mình là "Sanaenomics", tập trung vào việc nới lỏng tiền tệ và đầu tư táo bạo vào các lĩnh vực quản lý khủng hoảng và tăng trưởng.

Bà Noda, người được biết đến như một người theo chủ nghĩa tự do trong đảng bảo thủ, đã phải vật lộn để thu hút sự ủng hộ trong đảng ngoài 20 nhà lập pháp, người đã cho bà sự chứng thực tiên quyết cần thiết để tranh cử. Bà Noda đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương như trẻ em và người khuyết tật.