Lo lắng “trào lưu” nuôi con theo xu hướng ngược

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết khoe vợ vừa sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” ngay tại nhà, hoàn toàn không cần đến bác sĩ, y tá, không cần đến bệnh viện.
Can thiệp y khoa đã giúp cải thiện rõ rệt tình trạng tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh của Việt Nam trong những năm qua. (Ảnh minh họa: TD)
Can thiệp y khoa đã giúp cải thiện rõ rệt tình trạng tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh của Việt Nam trong những năm qua. (Ảnh minh họa: TD)

Đi kèm bài đăng là hình ảnh em bé tím tái trong vòng tay mẹ. Tài khoản này cũng khẳng định sẽ không cho em bé đi tiêm vắc xin phòng ngừa các loại bệnh trong thời gian tới. Bên cạnh sự ủng hộ ít ỏi của những người cùng “hội”, thì đa phần dư luận đều bày tỏ sự hoang mang, lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con, sự bức xúc trước một cách sinh con đi ngược với khoa học từ sự cố chấp của cha mẹ.

Trước đây, đã từng có những trường hợp sinh con tại nhà, không dùng đến can thiệp y tế và cũng lên mạng “khoe” một cách tự hào, gây ra biết bao tranh cãi, khiến nhiều chuyên gia và cả Bộ Y tế phải lên tiếng. Tuy im ắng một thời gian, nhưng thực tế trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” vẫn luôn âm thầm tồn tại. Trên mạng xã hội, có những nhóm kín về sinh con thuận tự nhiên vẫn hoạt động nhiều năm qua. Họ dùng tính năng lập nhóm, thông qua các nhóm chat qua messenger, Zalo... để trao đổi thông tin, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm liên quan đến việc sinh đẻ tại nhà. Phương pháp này lựa chọn giữ nguyên dây rốn của đứa bé dính liền kèm với bánh nhau cho đến khi dây rốn và bánh nhau tự hủy, không dùng bất cứ can thiệp y tế nào. Theo luận điểm của những người ủng hộ “sinh con thuận tự nhiên” thì đây là cách khiến trẻ được ra đời tự nhiên, mạnh khỏe nhất, vì “ông bà ta xưa sinh con cũng đâu cần đến bệnh viện?”.

Thông qua các báo cáo về y tế trong những năm qua có thể thấy được tình trạng tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh của Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt. Đó là công lao của những người làm công tác y tế, đó cũng là thành tựu của nền khoa học tiến bộ. Đáng tiếc là, bên cạnh phần lớn người dân ngày càng được nâng cao nhận thức về can thiệp y tế trước, trong và sau khi sinh, thì một phần nhỏ những người cố chấp, có nhận thức sai lệch vẫn mù quáng tung hô một phương pháp phản khoa học.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em, Bộ Y tế đã khẳng định việc sinh con tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn... thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế.

Đi cùng với trào lưu sinh con “thuận tự nhiên” là trào lưu “anti vắc xin” (chống lại việc tiêm phòng vắc xin) của một bộ phận những người làm cha làm mẹ. Theo quan điểm của những người “anti vắc xin”, vắc xin chính là “một cú lừa”, gây tổn hại cho sức khỏe trẻ em, khiến trẻ mất đi sức đề kháng tự nhiên, làm lợi cho các doanh nghiệp y tế... Với suy nghĩ trên, những người này hoàn toàn không cho con tiêm phòng bất cứ mũi vắc xin nào từ khi được sinh ra cho đến lúc lớn lên.

Điều này đã dẫn đến hệ quả là hệ miễn dịch của trẻ chưa được hoàn thiện, dễ dẫn đến các bệnh như sởi, ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản... Và thực tế cũng đã chứng minh, thông qua thống kê của nhiều bệnh viện cho thấy, hầu hết trẻ nhập viện vì các bệnh này đều là trẻ chưa tiêm vắc xin, trong đó có những trường hợp trẻ suýt hoặc tử vong. Hệ quả đến từ trào lưu “anti vắc xin” cũng đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp tình trạng lưỡng lự hoặc từ chối tiêm vaccine vào danh sách 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu từ năm 2019...

Trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc các bậc cha mẹ đi ngược lại tiến bộ khoa học đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của thế hệ trẻ. Nỗ lực nâng cao nhận thức và giáo dục khoa học cho cộng đồng là vô cùng cần thiết để xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho con trẻ và cho tất cả mọi người.

Đọc thêm