Lo ngại về tình hình ở Ukraine, Mỹ đang cố chặn quân đội Nga sử dụng thứ này

0:00 / 0:00
0:00
Tướng Christopher Cavoli, Chỉ huy Bộ tư lệnh của Mỹ ở châu Âu (EUCOM), cảnh báo, có nguy cơ cao Ukraine sẽ gặp bất lợi đáng kể trong cuộc xung đột do không đủ đạn pháo. Lầu Năm Góc đang tích cực hợp tác với Ukraine và công ty SpaceX để cố gắng ngăn chặn quân đội Nga sử dụng thiết bị đầu cuối của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink...

Bức ảnh chụp vào năm 2023, cho thấy ăng-ten vệ tinh Starlink được quân đội Ukraine sử dụng ở Bakhmut. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo Washington Post, ngày 10/4, Tướng Cavoli đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các nghị sĩ Hạ viện Mỹ về tình hình hiện nay ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh, cuộc xung đột ở Ukraine đang ở giai đoạn quan trọng và dự đoán Nga có thể có lợi thế ngay lập tức về số lượng đạn pháo gấp 10 lần so với Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU).

Theo ông, nếu Mỹ không gia tăng ngay lập tức hỗ trợ quân sự, kể cả việc phê duyệt tài trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, thì có nguy cơ cao Kiev sẽ gặp bất lợi đáng kể trong cuộc xung đột do không đủ đạn pháo.

Khẳng định "bên nào không thể bắn trả sẽ thua", tướng Mỹ đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của dự trữ pháo binh đối với kết quả của cuộc xung đột.

Trong khi đó, cùng ngày, tạp chí Defense One dẫn lời trợ lý John Plumb của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang tích cực hợp tác với Ukraine và công ty SpaceX để cố gắng ngăn chặn quân đội Nga sử dụng thiết bị đầu cuối của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink.

Ông cũng thừa nhận, Lầu Năm Góc không thể buộc SpaceX ngừng phục vụ các vệ tinh thuộc sở hữu của LB Nga.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã trả 23 triệu USD cho công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk để cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) cho đến tháng 5/2024.

* Tiêu đề do Báo Pháp luật Việt Nam đặt lại

Đọc thêm