Lơ X - factor, Nguyên Khang lăn xả “Cười là thua“

(PLO) - Đây được xem là một thử thách với Nguyên Khang, bởi ở "Cười là thua" anh phải tấu hài rất nhiều.
Lơ X - factor, Nguyên Khang lăn xả “Cười là thua“

Quen mặt với quá nhiều chương trình giải trí đình đám như X-factor, Trò chơi âm nhạc phiên bản mới... Nguyên Khang dường như đã đóng đinh trong vai trò người dẫn vui vẻ nhưng luôn dừng đúng lúc. Tuy nhiên, ở "Cười là thua", với tính chất của chương trình, đôi lúc anh đã không giữ được mình.

Khi nói về quyết định này, Nguyên Khang hồi hộp chia sẻ:Tôi thấy nôn nao, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc khi được ban tổ chức tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt một format mới như thế. Mang đến tiếng cười cho khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng tôi tin, với tài năng và khiếu hài hước của hai đội trưởng, khán giả càng bị cấm thì sẽ cười… nhiều hơn. 
Trong vai trò của một MC, để giữ được không khí vui nhộn xuyên suốt chương trình thì sự dẫn dắt, kết nối và tương tác giữa các đội chơi lẫn khán giả sẽ góp phần quan trọng không kém cho thành công của chương trình. Tôi tin là khán giả sẽ nhìn thấy thêm một Nguyên Khang khác trong “Cười là thua”."
Nguyên Khang không thể giữ được mình vì chương trình có quá nhiều tình huống siêu hài hước.
 Nguyên Khang không thể giữ được mình vì chương trình có quá nhiều tình huống siêu hài hước.
Được biết đây là một chương trình giải trí nước ngoài phiên bản Việt khá hấp dẫn sẽ được phát sóng vào đầu tháng 10 năm nay. Là chương trình truyền hình dành cho mọi đối tượng khán giả, “Cười là thua” không chỉ tạo nên những giá trị giải trí cao qua những thử thách tưởng chừng như đơn giản, qua đó khán giả sẽ có thêm cơ hội tương tác với những nghệ sỹ hài mà mình yêu mến ngay tại sân khấu của chương trình. 
Chính vì vậy, để tạo nên một không gian giải trí thư giãn và sảng khoái cho khán giả tại trường quay cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình, vai trò của hai đội trưởng trở nên vô cùng quan trọng.

Do đây là một sân chơi khác lạ, tính chất hào hước cao và quá mới so với sở trường dẫn của Nguyên Khang nên anh cho biết đây chính là cơ hội để phát huy hết năng lực. Thậm chí, anh còn lo lắng vì mình cười quá nhiều trong khi luật của chương trình để ra là người chơi cười là thua. Rất may, Nguyên Khang chỉ là MC của gameshow này mà thôi. Anh cũng hy vọng bản thân sẽ thể hiện phong độ tốt nhất của mình./.

Đọc thêm