Loạn Hợp tác xã bán giá điện trái quy định

Dù Bộ Công Thương đã có quy định về mức giá điện cho toàn đơn vị bán điện trong cả nước, thế nhưng từ nhiều năm nay ở một số xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tự ý để cho Hợp tác xã dịch vụ điện tăng giá và định giá bán không đúng với quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Dù Bộ Công Thương đã có quy định về mức giá điện cho toàn đơn vị bán điện trong cả nước, thế nhưng từ nhiều năm nay ở một số xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tự ý để cho Hợp tác xã dịch vụ điện tăng giá và định giá bán không đúng với quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Mỗi hợp tác xã đặt mỗi giá                                                                      

Hương Sơn là huyện miền núi, có khí hậu khắc nghiệt, toàn huyện có 30 xã, 2 thị trấn, đời sống của người dân nơi đây còn khó khăn, nghèo nàn. Trên địa bàn có 2 mô hình bán điện là Điện lực Hương Sơn và 12 đơn vị bán điện theo hình thức Hợp tác xã dịch vụ điện (HTX).

Trong số 12 đơn vị HTX chỉ có 3 HTX bán đúng giá theo quy định là các HTX Sơn Hàm, Sơn Kim 1, Sơn Tây; còn lại 9 HTX Sơn Kim 2, Sơn Diệm, Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Thủy, Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Ninh, Sơn Lễ đều bán sai giá so với giá quy định chung.                  

Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Cù Xuân Điền: “Một là thu trái luật, hai là không cấp điện nữa”
Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Cù Xuân Điền: “Một là thu trái luật, hai là không cấp điện nữa”

Chưa hết, 9 HTX bán điện sai giá thì UBND mỗi xã lại cho phép mỗi HTX đặt một mức giá khác nhau. Và mức giá này áp dụng đối với tất cả các hộ sử dụng điện không kể là hộ giàu hay hộ nghèo đều chung một mức giá.

Cụ thể, HTX Sơn Diệm bán điện sinh hoạt cho người dân giá 14000 đồng/kWh, giá điện mục đích khác là 2000 đồng/kWh; HTX Sơn Trường bán điện sinh hoạt giá 15000 đồng/kWh, giá điện mục đích khác 2300 đồng/kWh; HTX Sơn Lễ bán điện sinh hoạt giá 1390 đồng/kWh, giá điện mục đích khác bán tại tổng 1390 đồng/kWh, bán tận hộ 1700 – 2000 đồng/ kWh; HTX Sơn Giang bán điện sinh hoạt giá 12000 đồng/kWh, giá điện mục đích khác 1900 đồng/kWh; HTX Sơn Thủy bán điện sinh hoạt giá 1250 đồng/kWh, giá điện mục đích khác 2000 đồng/kWh; HTX Sơn Châu bán điện sinh hoạt giá 1850 đồng/kWh, giá điện mục đích SXKD 2900 đồng/kWh; HTX Sơn Bình bán điện sinh hoạt giá 1980 đồng/kWh, giá điện mục đích khác 1980 đồng/kWh; HTX Sơn Ninh bán điện sinh hoạt giá 1300 đồng/kWh, giá điện mục đích khác 1600 đồng/kWh; Chỉ riêng HTX Sơn Kim II bán giá điện sinh hoạt cho người dân cao hơn so với mức của Chính phủ là 100 đồng/kWh.                   

Tại các HTX bán điện sai giá thì chung quy lại chính quyền lại đều cho rằng nếu không bán giá như thế thì các HTX sẽ lỗ. Ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, một trong những xã bán bán điện cao nhất cho biết: “Xã có 839 hộ thì 23% hộ nghèo. Xã bán giá 1980 đồng/kWh là từ 3/2011 trước đó bán với giá 1600 đồng/kWh, không kể hộ giàu hay nghèo, đây là mức giá chung. Vì đường điện làm từ năm 1993 đường dây cũ nên hao hụt nhiều. Biết  trái là quy định nhưng vẫn phải làm, đành phải một là thu giá cao trái luật hai là không cấp điện nữa”.                                                         

Còn ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Diệm cho biết: “Xã có 1230 hộ có 18% hộ nghèo. Do tỉ lệ hao hụt điện của xã cao nên xã phải cho HTX nâng giá điện nếu không thì không đủ để chi cho HTX xã và cán bộ điện. Xã thu giá 1400 đồng/kWh bắt đầu từ cuối năm 2010. Xã có biết làm vậy là sai, nhưng nhiều xã khác còn cao hơn nhiều”                          

Chủ tịch UBND xã Sơn Diệm Lê Trường Sơn: “Nếu không thu sai thì không đủ trả cho HTX, cán bộ điện”.
Chủ tịch UBND xã Sơn Diệm Lê Trường Sơn: “Nếu không thu sai thì không đủ trả cho HTX, cán bộ điện”.

Người dân bức xúc                                     

Người dân ở các xã có giá điện thu cao hơn mức giá của Chính phủ quy định hết sức bức xúc trước việc tự nâng giá của các HTX. Một người dân ở xã Sơn Bình cho biết: “Nhà tôi tháng nào cũng đóng 300- 400 ngàn tiền điện. Trong khi đó kinh tế gia đình thì không phải là khá giả gì. Không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ dân khác rất bức xúc với giá điện nhưng biết làm sao được không chịu giá cao thì không có điện dùng”.

Còn anh N.Đ.S ở xã Sơn Trường bức xúc: “Với một xã có đến 32% là hộ nghèo như Sơn Trường thế nhưng các hộ nghèo vẫn không được hưởng giá ưu đãi của Chính phủ, họ vẫn phải “còng lưng” đóng theo giá HTX đặt ra. Và giá điện của Chính phủ cũng không được xã công bố rộng rãi cho dân biết nên nhiều không biết giá của cấp trên quy định. Không biết HTX nghỉ sao nữa, dù sao cũng phải nghỉ đến dân với chứ”. Người dân dù bức xúc nhưng nếu không trả theo giá của HTX đặt ra thì sẽ không điện dùng.

Về phía Điện lực Hương Sơn cho biết, có biết chuyện người dân bức xúc về giá điện nhưng giá điện ở các HTX này vẫn chưa thuộc quyền quản lí của Điện lực. Còn Ông Trần Hà Trung, Phó phòng Công Thương huyện Hương Sơn cho biết: “Phòng không hề biết việc các HTX tự tăng giá. Mặc dù phòng đã có đi kiểm tra và nhắc nhở các HTX bán đúng giá trong những lần có văn bản thay đổi giá bán?!” .

Người dân đã phản ánh và Sở Công Thương Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và 20/8/212 có bản Kết luận số 156/KL-STC khẳng định việc tự tăng giá và định giá bán của các HTX trên là hoàn toàn sai quy định và có quyết đinh xử phạt với các HTX này. Ngoài việc bán sai giá thì có 7 HTX giấy phép đã quá hạn gồm: Sơn Diệm, Sơn Trường, Sơn Giang, Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Ninh, Sơn Lễ.                       

Mặc dù vậy, nhưng hiện nay người dân một số xã có giá bán sai quy định trên vẫn rất bức xúc bởi các HTX vẫn chưa bán đúng với mức giá của Chính phủ. Câu hỏi nhiều người dân đặt ra là đến bao giờ mới được dùng theo giá ưu đãi của Chính phủ và số tiền điện chênh lệch thu sai, dân có được trả lại không?.                      

BẢNG GIÁ ĐIỆN

Giá bán lẻ điện sinh hoạt                   Đơn vị: Đồng/kwh

STT

Mức sử dụng một hộ 1 tháng

Giá cũ

Giá áp dụng từ 1/7

1

50kwh (nghèo, thu nhập thấp)

993

993

2

Cho kwh đến 100

1.242

1.284

3

Cho kwh 101-150

1.369

1.457

4

Cho kwh từ 151-200

1.734

1.848

5

Cho kwh từ 201-300

1.877

1.997

6

Cho kwh từ 301-400

2.008

2.137

7

Cho kwh từ 401 trở lên

2.060

2.192

Phan Quyên

Đọc thêm