Lối đi chung 24 Hàng Da bị bán để xây nhà riêng?

Bà Trần Kim Thanh (trú tại 22 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phản ánh việc Phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm và Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ trong việc cấp Giấy chứng nhận, bán lối đi chung và buồng thang của biệt thự Pháp cổ 24 Hàng Da (Hà Nội).

Bà Trần Kim Thanh (trú tại 22 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phản ánh việc Phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm và Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ trong việc cấp Giấy chứng nhận, bán lối đi chung và buồng thang của biệt thự Pháp cổ 24 Hàng Da (Hà Nội).

Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa

Bà Trần Kim Thanh cho biết, theo bản vẽ hiện trạng của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 3, thì nhà bà Thanh chỉ cách nhà ông Thọ (số nhà 24 Hàng Da) một lối đi chung rộng 1,3m của số nhà này. Hiện tại, ông Thọ đã đào móng trên lối đi chung nói trên để tiến hành xây nhà mà không có các biện pháp chống văng, kè đúng kỹ thuật, làm cho nhà bà Thanh bị lún móng, nứt trần, nguy hiểm đến tính mạng của gia đình bà.

Nhà 24 Hàng Da là tập thể có 3 dãy nhà được phân bổ đều trên diện tích đất 547,0 m2, ví trí lối đi chung nhà 24 Hàng Da nằm liền kề số nhà 22, là lối đi cho tất cả 12 hộ trong biển số nhà này. Nhưng theo bà Kim Thanh, thì Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Phòng TN& MT quận Hoàn Kiếm đã làm sai lệch hồ sơ, bỏ diện tích lối đi chung và biến thành diện tích đất ở sau đó làm thủ tục mua bán theo Nghị định 61 cho ông Thọ.

Bà Thanh cho biết thêm, khi bà đang có đơn thư khiếu nại và UBND quận Hoàn Kiếm cũng chưa có văn bản giải quyết khiếu nại, thì mới đây - ngày 27/2/2013, UBND phường Cửa Đông đã trả lời bà Thanh bằng một văn bản không thỏa đáng, và có dấu hiệu bật “đèn xanh” cho nhà ông Thọ tiếp tục thi công công trình trên lối đi chung.

Từ phản ánh nêu trên của bạn đọc, Báo PLVN đề nghị UBND TP.Hà Nội kiểm tra, làm rõ vấn đề này và nếu có căn cứ thì cần có biện pháp kịp thời để bảo vệ tài sản, tính mạng của công dân cũng như trật tự kỷ cương về xây dựng đô thị khu vực nội thành Hà Nội.

Minh Châu

Đọc thêm