Long An: Phá đường dây vận chuyển pháo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam mùa giáp Tết

(PLVN) -  Từ các nguồn tin thu thập về đối tượng Lê Văn Cường tổ chức vận chuyển pháo nhập lậu, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh Long An và Công an tỉnh Long An đã theo dõi di biến động của đối tượng. Tính từ đầu tháng 11/2023 đến nay, đường dây này đã bị bắt giữ 1.515kg pháo lậu.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo thu giữ. Ảnh: BĐBP
Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo thu giữ. Ảnh: BĐBP

Vào lúc 12h10' ngày 19/12, đối tượng Lê Văn Cường (SN 1982, trú tại ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) điều khiển phương tiện biển kiểm soát 51A-592.38 vào một địa điểm gần biên giới để nhận hàng. Lực lượng tham gia phối hợp triển khai giám sát, theo dõi và tiến hành bắt giữ tại cầu Tân Thạnh thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tiến hành kiểm tra phương tiện, trên xe có 4 thùng caton và 4 túi nylong màu đen, bên trong chứa 108 hộp pháo nổ có trọng lượng 172kg.

Mở rộng điều tra, các lực lượng phối hợp tạm giữ thêm một phương tiện ôtô mang biển kiểm soát 62A-217.72 và đối tượng có liên quan là L.T.T.T (SN 1985, trú tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Đối tượng cùng tang vật đang bị tạm giữ. Ảnh: BĐBP

Đối tượng cùng tang vật đang bị tạm giữ. Ảnh: BĐBP

Liên quan đến đường dây nhập lậu pháo do Lê Văn Cường cầm đầu nói trên. Vào các ngày 21/11 và 05/12, BĐBP tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm) và các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp bắt giữ 03 đối tượng, 02 xe ô tô, thu 1.343kg pháo các loại; "chặt đứt" các chân rết là các đối tượng được Lê Văn Cường thuê vận chuyển.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BĐBP

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BĐBP

Tính từ đầu tháng 11/2023 đến nay, đường dây do Lê Văn Cường cầm đầu đã vận chuyển 1.515kg pháo qua biên giới và bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm