Long trọng khai hội xuân Yên Tử

Sáng 1/2, nhằm ngày 10 tháng Giêng, Hội xuân Yên Tử long trọng khai mạc tại Uông Bí, Quảng Ninh. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính tham dự lễ khai hội cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử.

Sáng 1/2, nhằm ngày 10 tháng Giêng, Hội xuân Yên Tử long trọng khai mạc tại Uông Bí, Quảng Ninh. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính tham dự lễ khai hội cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử.

Hội xuân Yên Tử long trọng khai mạc tại Uông Bí, Quảng Ninh.

Sau lời chúc phúc đầu năm của Thượng tọa Thích Thách Quyết,  Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh,  chư tăng đã cử hành lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân tộc hùng cường, quốc gia hưng thịnh.

Núi Yên Tử cao 1.068 m thuộc dãy Đông Triều vùng đông bắc Việt Nam đã trở thành “kinh đô” của Phật  giáo Việt Nam từ khi vua Trần Nhân Tông (1258-1308) từ bỏ ngai vàng lên núi khổ hạnh tu hành và sáng lập ra dòng Thiền phái Trúc Lâm đặc trưng của Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay Yên Tử khai hội trong thời tiết rất đẹp, công tác chuẩn bị lễ hội cũng được tổ chức chu đáo hơn các năm trước.

Đức Sơn
 

Đọc thêm