Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

(PLVN) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền và Ban CHQS thành phố Huế điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ khẩn trương khắc phục những căn nhà bị tốc mái do giông lốc, để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Điền cùng lực lượng dân quân địa phương khẩn trương giúp dân lợp lại mái nhà bị giông lốc tốc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 24/9 đến hôm nay (25/9), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt, tại huyện Quảng Điền và thành phố Huế đã xảy ra lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái, có nhiều nhà bị tốc mái gần như hoàn toàn.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các lực lượng giúp dân tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

Trận lốc xoáy khiến ngôi nhà của ông Trần Dũng, thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, gần như mất mái. Để giúp gia đình ông Dũng tạm ổn định trong lúc mưa gió, Ban CHQS huyện Quảng Điền đã huy động cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân dùng tấm bạt lớn căng tạm trên mái nhà.

Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Điền, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của lãnh đạo xã Quảng Thành về xảy ra lốc xoáy ở thôn Thành Trung và thôn Thuỷ Điền, Ban CHQS huyện đã kịp thời báo cáo với Bộ CHQS tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử lực lượng về tham gia với các lực lượng của địa phương khắc phục, giúp các gia đình bị tốc mái lợp lại mái nhà, che chắn cẩn thận, đồng thời giúp đỡ di dời một số người dân từ vùng thấp trũng ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Lực lượng vũ trang giúp các gia đình bị tốc mái lợp lại mái nhà.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, thông tin, trận lốc xoáy đã làm hơn 30 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, chủ yếu ở thôn Thành Trung và thôn Thuỷ Điền. Mưa lớn cũng làm nhiều tài sản của người dân bị ướt và hư hỏng. Rất may không ai bị thương tích.

Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện nhanh chóng có mặt tại các địa điểm, các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, nắm tình hình. Đơn vị chức năng đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại cũng như sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có yêu cầu.

Tại thành phố Huế, mưa lớn và lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều nhà dân ở địa bàn các xã, phường: Phú Thanh, Hương Vinh, Hương Phong và phường Thuận An.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Huế khẩn trương giúp dân bị tốc mái.

Thống kê sơ bộ, toàn thành phố Huế có 46 nhà bị tốc mái, có 6 dân bị thương, 3 người dân ở xã Phú Thanh bị thương đã được các lực lượng chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và 3 người của phường Thuận An đã đưa đến trạm y tế để điều trị.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố Huế huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ nhanh chóng đến hiện trường để giúp người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Điền cùng lực lượng dân quân địa phương tiếp tục giúp đỡ người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lốc.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Với phương châm không để cho Nhân dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện, Thị xã, Thành phố khẩn trương giúp bà con các địa phương khắc phục những thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh xuống các huyện, thị, thành tổ chức ứng bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động nắm chắc tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, nhất là những vùng thấp trũng, ngập úng, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, chủ động triển khai các phương án để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sẵn sàng giúp đỡ người dân.

Đọc thêm