Lương Thùy Linh từng “trầy trật” để được đi du học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với những nỗ lực trong việc học ngoại ngữ, Hoa hậu quê Cao Bằng đã “năm lần bảy lượt” xin gia đình được xuất ngoại, nhưng không thành.

Talkshow Sức sống Việt Nam vừa lên sóng tập mới nhất với chủ đề Ngoại ngữ. Sự góp mặt của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh cùng blogger Dino Vũ đã mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về sự phát triển của ngoại ngữ ở thời hiện đại.

Có thể thấy, ngoại ngữ là một trong những chủ đề “nóng sốt” và được quan tâm nhất hiện nay. Đặc biệt, khi công nghệ và kỹ thuật dần đưa chúng ta trở thành những công dân toàn cầu, nên việc trang bị thêm cho mình một ngôn ngữ khác là điều vô cùng cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, các Hoa hậu và chàng blogger đã đưa ra những quan điểm cá nhân cũng như những lời khuyên bổ ích dành cho các bạn trẻ.

Ở phần bốc thăm thẻ từ khóa, Hoa hậu Lương Thùy Linh hào hứng nói về “giấc mơ Mỹ” của mình khi bàn luận đến thẻ “du học”. Với những nỗ lực trong việc học ngoại ngữ, Hoa hậu đã “năm lần bảy lượt” xin gia đình được xuất ngoại, nhưng không thành. Khi có được sự cho phép của gia đình và trở thành sinh viên trao đổi, cũng chính là lúc cô gái sinh năm 2000 đăng quang Miss World Vietnam 2019.

Tuy không thể trở thành du học sinh nhưng những kiến thức về ngoại ngữ là góp phần giúp Lương Thùy Linh gặt hái thành tích Top 12 Miss World 2019, trở thành niềm tự hào của Việt Nam. Trong suốt nhiệm kỳ, cô cũng được ưu ái khi trở thành gương mặt khách mời trong nhiều chương trình của các tổ chức quốc tế như TEDx, UNICEF...

Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ tiết lộ về “giấc mơ Mỹ” của mình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ tiết lộ về “giấc mơ Mỹ” của mình.

Dàn khách mời cũng bàn luận về những lần “pha trộn” ngôn ngữ của giới trẻ - một trong những điều gây tranh cãi nhất khi học ngoại ngữ. Vốn nổi tiếng là một Á hậu có học lực “khủng”, Á hậu Phương Anh sở hữu bằng DALF C1 tiếng Pháp và Ielts 8.0 và hiện tại nàng Á hậu đang bổ sung thêm vốn tiếng Nhật để chuẩn bị cho cuộc thi Miss International 2022 sắp tới.

Có thời gian giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng, Phương Anh đã chia sẻ trải nghiệm thú vị của mình. Cụ thể, khi nghĩ đến “bảng đen”, cô đã “nảy số” ở tận 2 ngôn ngữ là “blackboard” (tiếng Anh) và “tableau noir” (tiếng Pháp). Điều này dẫn đến việc Á hậu bị nhầm lẫn thành “table” - một từ được trộn lẫn giữa hai thứ tiếng ra đời.

Chọn cho mình một lối đi riêng khi đề cập đến vấn đề này, Á hậu Kiều Loan hóm hỉnh nói về những lần người hâm mộ “đứng hình” khi cô bỗng dưng sử dụng “ngôn ngữ Quảng Nam”. Tuy không được tiếp xúc với ngoại ngữ sớm nhưng hiện tại, Á hậu Kiều Loan luôn là một cái tên bảo chứng cho sự toàn năng.

Không những tự tin giao tiếp, cô còn tự sáng tác lời bằng tiếng Anh tại nhiều cuộc thi âm nhạc trước đây. Bên cạnh đó, Á hậu cũng chia sẻ thêm về bí quyết học tiếng Anh tốt hơn dành cho người có điều kiện lẫn không điều kiện, đó là bổ sung từ vựng thật nhiều, quan trọng nằm ở sự nỗ lực của từng người.

Phương Anh - Kiều Loan bàn về việc giới trẻ "pha trộn" ngoại ngữ. Ảnh: SV.

Phương Anh - Kiều Loan bàn về việc giới trẻ "pha trộn" ngoại ngữ. Ảnh: SV.

Trong khi đó, blogger Dino Vũ đã có một chia sẻ thẳng thắn rằng khi đã là một người học ngôn ngữ, việc điều khiển được lời nói của mình là cần thiết, nên hiểu rõ việc sử dụng từ ngữ “đúng người, đúng thời điểm”. Những chia sẻ này đã khiến Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Phương Anh lập tức “bái sư” chàng blogger về kỹ năng “dịch thuật” thần tốc của mình.

Được biết đến là một blogger cũng như người truyền cảm hứng nổi tiếng của giới trẻ, Dino Vũ có cơ hội được tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài từ sớm. Anh chia sẻ quan điểm rằng, khác với thế hệ trước, khi tiếp nhận nguồn kiến thức và văn hóa mới, các bạn trẻ không cố gắng thay đổi mình để rồi “hòa tan” mà luôn tìm được cách giữ được những nét truyền thống riêng và “hòa nhập” với thế giới.