Lý do Tổng giám đốc PVN xin từ chức?

(PLVN) - Hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới họp và đồng ý xét đơn của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc PVN.  
Hôm nay, 14/3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn   tham gia hội nghị về thăm dò, khai thác dầu khí ở Vũng Tàu.
Hôm nay, 14/3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn tham gia hội nghị về thăm dò, khai thác dầu khí ở Vũng Tàu.

Theo một số nguồn tin, đơn xin từ chức của Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn gửi từ nhiều ngày trước, nhưng ngày 12/3, Hội đồng thành viên PVN mới họp, cho ý kiến.

Hiện chưa có thông tin lý do ông Sơn xin từ chức.

Theo quy trình, việc ông Sơn có được thôi chức vụ Tổng giám đốc PVN hay không cần sự chấp thuận của cơ quan chủ quản - Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng xem xét, quyết định. 

Hôm nay, 14/3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn vẫn đồng chủ trì một hội nghị về thăm dò, khai thác dầu khí được tổ chức ở thành phố Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn sinh năm 1962 tại Quảng Trị, nguyên quán Hà Nội, là thạc sĩ công nghệ hệ thống, kỹ sư chuyên ngành khai thác dầu khí, tốt nghiệp đại học ở Liên Xô (cũ).

Ông Sơn từng công tác tại Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro), làm Tổng giám đốc PVEP. Tháng 3/2016, ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN.

Đọc thêm