Mãi trân trọng một ’thời hoa đỏ”…

Cứ vào trung tuần tháng 7 hàng năm, cả nước lại diễn ra hàng loạt hoạt động tri ân những anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách… Hoà cùng dòng chảy ấy, một chương trình từ thiện đầy ý nghĩa mang tên “Màu hoa đỏ” đã ra đời…
Cứ vào trung tuần tháng 7 hàng năm, cả nước lại diễn ra hàng loạt hoạt động tri ân những anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách… Hoà cùng dòng chảy ấy, một chương trình từ thiện đầy ý nghĩa mang tên “Màu hoa đỏ” đã ra đời…

Năm nay, “Màu hoa đỏ” đã bước sang năm thứ tư. Chương trình được tổ chức trọng thể vào tối 26/7 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam với sự hiện diện nhiều vị  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương…

 

Chương trình do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị, Cty CP Truyền thông HTV tổ chức. Sau 3 lần tổ chức, từ năm 2008 đến 2010, PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo - Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức - cho biết, “Màu hoa đỏ” đã huy động, trao tặng được hơn 3000 sổ tiết kiệm tình nghĩa đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng nghìn suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó của nhiều địa phương trên cả nước cũng đã được trao tặng thông qua chương trình. “Màu hoa đỏ” lần này còn có  hơn 500 sổ tiết kiệm được trao tại một số địa phương. Ông khẳng định: Những món quà vật chất tuy nhỏ bé, nhưng có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và khẳng định quyết tâm của những thế hệ hôm nay mãi trân trọng, giữ gìn những giá trị cách mạng cao đẹp trên con đường đi tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để có được những kết quả trên, là nhờ sự đóng góp và quan tâm đặc biệt từ cộng đồng xã hội nói chung, giới doanh nghiệp nói riêng đối với các thương binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ông Nguyễn Hưng, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) - nhà tài trợ vàng của chương trình - khẳng định: “Đóng góp với cộng đồng là truyền thống mà hơn 3.000 cán bộ và nhân viên VPBank chúng tôi đã nỗ lực xây dựng trong suốt 18 năm hoạt động. Từ đầu năm đến nay, VPBank đã dành gần 2 tỷ đồng để tặng quà cho các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh liệt sĩ nghèo, nhận nuôi các bà mẹ liệt sĩ…”.

Riêng với chương trình “Màu hoa đỏ” năm nay, với mong muốn được chia sẻ bớt phần nào những khó khăn của các gia đình các liệt sĩ, thương binh - những người đã chịu mất mát dù thời chiến đã đi qua, ông cho hay, “VPBank sẽ tiếp tục góp sức với cộng đồng bên cạnh những nỗ lực hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính”.

Agribank đồng hành cùng “Màu hoa đỏ”

Tại chương trình này, đại diện Agribank đã tặng 100 sổ tiết kiệm cho một số thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thông qua các hoạt động nhiều ý nghĩa này, Agribank tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và thể hiện lòng tri ân đối với các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. V. Chung

P.V

Đọc thêm