Malaysia: Thảo luận về luật chống khủng bố mới

(PLO) - Các nghị sỹ Malaysia hiện đang tranh cãi về một đạo luật chống khủng bố mới trong bối cảnh giới chức nước này tiếp tục bắt giữ thêm hàng chục đối tượng cực đoan khác. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo hãng tin Channel News Asia, trong vụ trấn áp mới nhất, cảnh sát Malaysia ngày 6/4 thông báo đã bắt giữ 17 đối tượng, trong đó có 2 người mới từ Syria về nước, vì tội âm mưu thực hiện hành vi khủng bố tại thủ đô Kuala Lumpur.
Các vụ việc như trên đã đưa đến nhu cầu cấp thiết cho Chính phủ Malaysia trong việc củng cố hệ thống pháp luật hiện hành và đưa ra một đạo luật mới nhằm chống chủ nghĩa khủng bố.
Trong số các vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay ở Malaysia có Dự án Luật ngăn ngừa khủng bố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Wan Junaidi Wan Jaafar cho rằng, luật pháp là một yếu tố cần thiết và rất quan trọng để bảo vệ nước này khỏi các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo và các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, dự luật trên bao gồm nhiều điểm gây tranh cãi như việc cho phép giam giữ mà không cần xét xử trong vòng 2 năm.
Dự kiến, Dự thảo luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu ngay sau khi kỳ họp Quốc hội tại Malaysia kết thúc vào ngày 9/4 tới./.

Đọc thêm