Mảnh đất thịnh vượng của tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Long An nổi tiếng với những cánh đồng lúa xanh ngát và sông nước mênh mông. Trong đó, huyện Cần Đước được biết đến là một trong những địa điểm hấp dẫn với vẻ đẹp tự nhiên và nhiều dự báo khả quan về phát triển kinh tế.
Mảnh đất thịnh vượng của tỉnh Long An

Cần Đước nằm ở phía Đông Nam vùng hạ tỉnh Long An, thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, ba phía được bao bọc bởi sông Rạch Cát và sông Vàm Cỏ. Huyện Cần Đước có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy rất thuận tiện việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, đặc biệt đây còn là cửa ngõ giao thông huyết mạch giữa TP HCM đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua kinh Nước Mặn nối sông Vàm Cỏ và sông Rạch Cát. Huyện có diện tích khoảng 218,803 km2 và được chia thành 16 xã và 01 thị trấn. Với khoảng gần 200.000 dân sinh sống, Cần Đước đang dần trở thành một địa phương năng động và đầy tiềm năng phát triển.

Với vị trí địa lý thuận lợi và vẻ đẹp tự nhiên, Cần Đước là một điểm nhấn thu hút du khách và nhà đầu tư. Huyện này có những cánh đồng lúa rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, và đặc biệt là hệ thống kênh mương, sông rạch nằm rải rác trên địa bàn. Điều này đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho ngành nông nghiệp phát triển, đặc biệt là trong sản xuất lúa nước, cây lâu năm và các loại rau, củ, quả. Đây còn là vùng đất nổi tiếng với gạo Nàng thơm Chợ Đào, loại gạo thơm ngon mà không nơi nào có được.

Nghề dệt chiếu tại Cần Đước, Long An.

Nghề dệt chiếu tại Cần Đước, Long An.

Ngoài ra, Cần Đước còn nổi tiếng với các làng nghề truyền thống như làng nghề dệt chiếu ở Long Cang, Long Định; nghề chạm bạc ở Phước Vân; nghề chạm gỗ ở Tân Lân; nghề đóng ghe ở Long Hựu, Tân Chánh. Cho đến ngày nay, những nghề thủ công trên vẫn được bảo tồn và đổi mới sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm thủ công xuất khẩu. Những nghề truyền thống này không chỉ làm nên danh tiếng của huyện mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế địa phương.

Với tiềm năng phát triển kinh tế, Cần Đước đang trở thành điểm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, huyện đã thu hút một số dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Các khu công nghiệp đã được thành lập, mang lại cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành công nghiệp – xây dựng của huyện, tiếp tục có sự tăng trưởng, thể hiện giá trị huy động đầu tư đạt 1.816 tỷ, đạt 76,4% kế hoạch năm. Đồng thời, huyện tiếp nhận đầu tư 7 dự án, chấp thuận điều chỉnh đầu tư 9 dự án trong và ngoài khu cụm công nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Cần Đước cũng đang tập trung phát triển các dự án du lịch, tận dụng tiềm năng về cảnh quan và văn hóa. Du khách đến với Cần Đước có thể tham quan các di tích lịch sử kết hợp du lịch sinh thái. Đây là vùng đất, có nhiều di tích là điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách về vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa và đấu tranh cách mạng, như: Nhà Trăm Cột, Chùa Phước Lâm, Đình Tân Chánh và Lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn, Mộ và Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Văn Tiến, Đồn Rạch Cát, Ngã Tư Rạch Kiến…

Nhà Trăm Cột điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Nhà Trăm Cột điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp trong chuyến công tác về Long An đã đến thăm nhà Trăm Cột.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp trong chuyến công tác về Long An đã đến thăm nhà Trăm Cột.

Hiện nay, hệ thống giao thông của huyện đang được đầu tư và nâng cấp, giúp kết nối Cần Đước với các địa phương lân cận và trung tâm kinh tế quan trọng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế trong khu vực. Hiện hệ thống đường giao thông qua Cần Đước khá thông thoáng, QL50 đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng; đường tỉnh 826, 835, 830, 830B… đã hoàn chỉnh nối liền từ huyện ra QL1 đi TP.Tân An, Cảng quốc tế Long An và TP HCM. Các tuyến đường công nghiệp Long Định - Long Cang đã giúp kết nối giao thông giữa huyện với các khu - cụm công nghiệp của các huyện lân cận (Bến Lức, Đức Hòa) trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, các tuyến đường giao thông nông thôn cũng đã được “cứng hóa” với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi quanh năm. Đồng thời, huyện Cần Đước còn có nhiều tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm mua sắm. Điều này đảm bảo cuộc sống của cư dân trong huyện được cải thiện và phát triển.

Bên cạnh những tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế, Cần Đước cũng giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những nét văn hóa dân gian, những ngôi đền, chùa và những lễ hội truyền thống độc đáo làm nên bản sắc riêng của huyện này. Ngoài ra, đến Cần Đước không thể không nói đến đờn ca tài tử bởi nơi đây được xem là một trong những cái nôi của loại hình nghệ thuật này.

Huyện Cần Đước là một địa điểm hấp dẫn ở tỉnh Long An, nơi kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng phát triển kinh tế. Với cảnh quan tươi đẹp, hệ thống giao thông tiện lợi và sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, Cần Đước đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai quan tâm đến khám phá và đầu tư vào vùng đất thịnh vượng này.

Đọc thêm